Điều tra trọng án tại Hà Nội: Nhân viên trung tâm cai nghiện chém 3 người rồi tự sát


Thứ 3, 03/07/2018 | 07:21


Do mâu thuẫn với đồng nghiệp, nam nhân viên của một trung tâm cai nghiện tại Hà Nội đã chém 3 người nguy kịch rồi tự sát.

Do mâu thuẫn với đồng nghiệp, nam nhân viên của một trung tâm cai nghiện tại Hà Nội đã chém 3 người nguy kịch rồi tự sát.

Trưa 3/7, trao đổi với Người Lao Động, ông Trần Văn Hợp, trưởng công an xã Trung Giã (huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) cho biết ở địa phương vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng khiến 4 người thương vong.

Người dân tập trung rất đông tại khu vực xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Zing

Theo ông Hợp, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, tại một trung tâm cai nghiện trên địa bàn xã, một người đàn ông đang làm việc tại đây xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp. Sau đó, người này đã dùng dao chém 3 người bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi gây án, hung thủ bỏ đi khoảng 4km rồi tự sát.

Trả lời trên Zing, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết đã nhận được thông tin, đang trên đường đến huyện Sóc Sơn để phối hợp giải quyết. Vị này cung cấp thêm thông tin, những người liên quan đến vụ việc đều là nhân viên đang làm việc tại một trại cai nghiện trên địa bàn huyện.

Được biết, trong số 3 nạn nhân bị chém có 2 người lớn và 1 trẻ em. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-trong-an-tai-ha-noi-nhan-vien-trung-tam-cai-nghien-chem-3-nguoi-roi-tu-sat-a235106.html