+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ 15 cán bộ xã đánh nhau với nhóm thanh niên ở quán karaoke

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Thấy đồng nghiệp bị đánh, hàng chục cán bộ đang hát trong quán karaoke ra can ngăn và bắt đầu xảy ra vụ ẩu đả.

    (ĐSPL) - Thấy đồng nghiệp bị đánh, hàng chục cán bộ đang hát trong quán karaoke ra can ngăn và bắt đầu xảy ra vụ ẩu đả gây náo loạn. 

    Theo báo Đồng Nai, ngày 11/1, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) Phan Văn Thu cho biết đã nắm thông tin một nhóm cán bộ xã liên quan đến vụ ẩu đả tại một quán karaoke trên địa bàn và chỉ đạo Công an xã xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật.

    Báo Tri thức trực tuyến thông tin, trước đó vào 20h đêm 7/1, chị Ngọc (Bí thư Đoàn xã Tam Phước) và anh Tân (cán bộ thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Phước) cùng 13 cán bộ khác rủ nhau đến quán karaoke ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước.

    Đến 20h30 cùng ngày, chị Ngọc ra cổng quán để đón taxi về nhà và bị một nhóm thanh niên (chưa rõ lai lịch) đến hát ở quán buông lời trêu chọc. Chị Ngọc tức giận, tát vào mặt thanh niên này và cô cán bộ bị đánh lại.

    Thấy đồng nghiệp bị đánh, anh Tân báo cho những cán bộ đang hát trong quán ra can ngăn và bắt đầu xảy ra vụ ẩu đả gây náo loạn. Vụ việc khiến nhiều người bị thương nhẹ.

    Công an vào cuộc điều tra vụ 15 cán bộ xã đánh nhau - Ảnh minh họa

    Trong số 15 người liên quan vụ việc có 3 cán bộ Đoàn Thanh niên xã, 12 người còn lại thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Phước. Trong số này, anh Tân là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.

    Báo Đồng Nai dẫn lời Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Tam Phước (TP Biên Hòa, Đồng Nai) Phan Văn Thu, lãnh đạo xã đang chờ kết quả báo cáo sự việc từ Công an xã; nếu nhóm cán bộ xã liên quan đến vụ đánh nhau có sai phạm thì căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý. “Sự việc không quá nghiêm trọng, nhưng cán bộ mà tham gia đánh nhau là không chấp nhận được. Nếu cán bộ xã có sai phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định, không có ai nằm ngoài quy định của pháp luật cả” - ông Thu nhấn mạnh.

    Theo Công an xã Tam Phước, sau vụ việc, nhóm thanh niên lạ mặt đã bỏ đi nên cơ quan này đang tập trung xác minh để có hướng giải quyết. Công an đang đề nghị những người liên quan làm tường trình, ghi nhận lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

    Điều 245. Tội Gây rối trật tự công cộng (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.

    2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:

    A) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;

    B) Có tổ chức;

    C) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

    D) Xúi giục người khác gây rối;

    Đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

    E) Tái phạm nguy hiểm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-15-can-bo-xa-danh-nhau-voi-nhom-thanh-nien-o-quan-karaoke-a178066.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan