+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ người đàn ông chết bất thường trong nhà, có dấu hiệu bị siết cổ

    • DSPL
    ĐS&PL Một người hàng xóm sang mua mật ong đã bàng hoàng phát hiện ông T. tử vong trên sàn nhà.

    Một người hàng xóm sang mua mật ong đã bàng hoàng phát hiện ông T. tử vong trên sàn nhà.

    Ngày 21/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đang phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của một người đàn ông trên địa bàn.

    Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phan Minh T. (SN 1958, trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện).

    Một người đàn ông được phát hiện tử vong bất thường tại nhà riêng. Ảnh minh họa

    Theo tin tức ban đầu, vào khoảng 17h ngày 20/4, một người hàng xóm sang nhà ông T. mua mật ong đã phát hiện nạn nhân tử vong trên sàn nhà.

    Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

    Bước đầu, lực lượng công an nhận thấy nạn nhân có dấu hiệu bị siết cổ (bằng dây thừng) dẫn đến tử vong.

    Được biết, ông T. nguyên là Bí thư chi bộ thôn Ngọc Sơn (xã Chu Diện). Sau khi nghỉ công tác, ông ở nhà phụ giúp vợ nuôi ong bán mật. Hoàn cảnh kinh tế gia đình nạn nhân còn nhiều khó khăn.

    Trước khi xảy ra vụ việc trên, ông T. bị đau chân phải dùng đến nạng nên ít ra khỏi nhà. Tại địa phương, nạn nhân được mọi người đánh giá sống hòa đồng.

    Hiện, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nguoi-dan-ong-chet-bat-thuong-trong-nha-co-dau-hieu-bi-siet-co-a320525.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan