+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ người phụ nữ bị giật túi xách chứa 200 triệu đồng trước cổng phòng công chứng

    • DSPL
    ĐS&PL Theo trình báo của người phụ nữ, khi chị đến trước cổng phòng công chứng thì bị giật mất chiếc túi xách có 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

    Theo trình báo của người phụ nữ, khi chị đến trước cổng phòng công chứng thì bị giật mất chiếc túi xách có 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ quan trọng.

    Lực lượng chức năng điều tra hiện trường vụ việc. Ảnh: VietNamNet

    Ngày 25/8, Công an huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ cướp giật hơn 200 triệu đồng ngay trước cổng phòng công chứng.

    Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 9h30 cùng ngày trước cổng Phòng công chứng An Hoà (nằm trên quốc lộ 51, xã Long Phước, huyện Long Thành).

    Được biết, vào thời điểm nói trên, vợ chồng ông H. (ngụ huyện Long Thành) đã đi xe ô tô tới phòng công chứng An Hòa để làm thủ tục công chứng mua bán xe ô tô.

    Khi tới nơi, ông H. ngồi trong xe thì vợ ông mở cửa xuống xe mang theo túi xách đi vào phòng công chứng làm thủ tục.

    Khi vợ ông H. đi vào thì bất ngờ bị một đối tượng xông tới cướp giật túi xách rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nạn nhân hô hoán nhưng kẻ cướp đã rời khỏi hiện trường.

    Sự việc ngay sau đó được nạn nhân trình báo lên công an xã.

    Theo lời khai của nạn nhân, bên trong túi xách có hơn 200 triệu đồng và nhiều giấy tờ.

    Ngay sau sự việc, lực lượng chức năng đã đến hiện trường, lấy lời khai nạn nhân và các nhân chứng, trích xuất camera an ninh để điều tra làm rõ vụ việc.

    Vi An (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-nguoi-phu-nu-bi-giat-tui-xach-chua-200-trieu-dong-truoc-cong-phong-cong-chung-a336426.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan