+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ thanh niên bị đâm tử vong sau khi đuổi theo cô gái

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sau khi cô gái tên Trân bỏ chạy, 2 nam thanh niên đuổi theo và xảy ra cự cãi, Tâm bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực Vĩnh khiến anh này gục tại chỗ.

    Sau khi cô gái tên Trân bỏ chạy, 2 nam thanh niên đuổi theo và xảy ra cự cãi, Tâm bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực Vĩnh khiến anh này gục tại chỗ.

    Báo An ninh thủ đô đưa tin, chiều 28/8, Công an quận Bình Thạnh phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.Hồ Chí Minh và người dân địa phương bắt giữ nghi can Nguyễn Ngọc Tâm (SN 1990, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi Giết người.

    Tâm được xác định là kẻ đã đoạt mạng anh Phan Vĩnh (30 tuổi).

    Công an phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ án mạng - Ảnh: báo Dân Việt

    Thông tin ban đầu đăng tải trên báo Dân Việt cho hay, vào trưa ngày 28/8, anh Vĩnh cùng Tâm và một cô gái tên Trân có xảy ra mâu thuẫn ở quán cà phê đối diện nhà trọ (nằm trong hẻm 60 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh) nên cô gái đứng lên bỏ đi.

    Khi cô đi đến khu vực bãi giữ xe của nhà trọ thì hai thanh niên đuổi theo. Tại đây, nhóm người này tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc tức giận, Tâm bất ngờ rút dao đâm một nhát vào ngực anh Vĩnh khiến anh gục tại chỗ.

    Liên quan đến vụ việc này, báo Tri thức trực tuyến thông tin thêm, ngay khi phát hiện vụ việc, người dân trong khu nhà trọ đã lao đến khống chế, bắt giữ Tâm giao cho công an đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh Vĩnh đã không qua khỏi.

    Vụ án mạng đang được điều tra, làm rõ.

    Điều 93. Tội giết người (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009):

    Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

    a)  Giết nhiều người;

    b) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

    c) Giết trẻ em;

    d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

    đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

    e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

    g)  Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

    h)  Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

    i)  Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

    k)  Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

    l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

    m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

    n)  Có tính chất côn đồ;

    o)  Có tổ chức;

    p)  Tái phạm nguy hiểm;

    q) Vì động cơ đê hèn.

    2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm.

    3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-thanh-nien-bi-dam-tu-vong-sau-khi-duoi-theo-co-gai-a200347.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan