+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ thanh niên nghi "ngáo đá" đập phá nhà dân rồi bất ngờ tử vong

    • DSPL
    ĐS&PL Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên nghi "ngáo đá" đập phá, hành hung người dân rồi bất ngờ tử vong.

    Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên nghi "ngáo đá" đập phá, hành hung người dân rồi bất ngờ tử vong.

    Theo thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 10/7, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đang điều tra nguyên nhân tử vong của Nguyễn Khoa N. (37 tuổi, ngụ xã Quới Thiện, huyện Long Hồ).

    Theo điều tra ban đầu, trưa 9/7, N. đến nhà bà H. (66 tuổi), ở xã Long Phước chơi. Sau đó, N. bỏ ra ngoài đến chiều mới quay lại. Lúc này, N. đến bàn thờ vái lạy rồi liên tục nói nhảm.

    Chưa dừng lại, thanh niên này ra chuồng gà phía sau đập phá. Nữ chủ nhà cùng hai con trai can ngăn, trói tay N. lại để khỏi đập phá. Đến tối, bà H. cởi trói cho N., pha nước chanh cho uống rồi kêu vào nhà ngủ.

    Theo báo Lao động, đến khoảng 2h sáng ngày 10/7, Nam tỉnh dậy đòi về, N. đi qua nhà ông Tr. (SN 1962, ngụ cùng ấp), rồi kêu tên một người nào đó đòi mở cửa. Do đêm đã khuya, và nghe N. kêu không đúng tên nên ông Tr. không mở cửa và nói là nhầm nhà rồi.

    Tiếp đó nam thanh niên này vòng ra cửa sau đập ngã cửa rồi xông vào nhà đánh ông Tr. Thấy chồng bị đánh, vợ ông Tr. chạy ra hô hoán cùng mọi người bắt trói N. lại và gọi điện thoại báo công an. Một lúc sau thấy N. có biểu hiện “ngáo đá” và sức khỏe yếu nên người dân đã mở trói và đưa N. đến bệnh viện cấp cứu nhưng Nam đã tử vong trên đường đi.

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-thanh-nien-nghi-ngao-da-dap-pha-nha-dan-roi-bat-ngo-tu-vong-a195788.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan