+Aa-
    Zalo

    Điều tra vụ thầy giáo đánh vợ chồng ông lão hơn 70 tuổi nhập viện

    • DSPL
    ĐS&PL Công an xã Quảng Phương (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đang xác minh để làm rõ vụ thầy giáo tên V. đánh vợ chồng ông lão hơn 70 tuổi nhập viện.

    Công an xã Quảng Phương (H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đang xác minh để làm rõ vụ thầy giáo tên V. đánh vợ chồng ông lão hơn 70 tuổi nhập viện.

    Theo tin tức đăng tải trên báo Dân Trí, chiều 3/4, ông Lê Hồng Việt, Trưởng Công an xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc ông P.Đ.V., giáo viên đang công tác tại Trường THCS Quảng Tiến (xã Quảng Tiến, H.Quảng Trạch) đánh người. 

    Nạn nhân là vợ chồng ông Tưởng Xuân Đằng (SN 1940) và bà Trần Thị Lan (SN 1944) trú ở thôn Đông Dương, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

    Ông Đằng bị thương nặng ở vùng mặt - Ảnh: báo Dân Trí

    Để làm rõ về vấn đề này, báo Thanh Niên đã có cuộc trò chuyện với bà Lan. Theo lời người phụ nữ này, tối 1/4, bà và chồng là ông Đằng đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng la hét. Bà Lan chạy ra thấy V. đứng trước cổng nhà chửi bới, mùi rượu rất nồng. Bà Lan khuyên V. về nhà ngủ nhưng V. tiếp tục chửi với lý do vợ chồng bà Lan đổ cát trên đường khiến V. chạy xe bị ngã.

    Sau đó, bà Lan vào nhà khép cửa lại nhưng V. leo tường rào vào nhà, bóp cổ bà. Khi ông Đằng đến can ngăn cũng bị V. đánh vào mặt, lưng. Bà Lan ôm V. van xin thì bị V. đạp, sau đó bỏ đi.

    Sau khi xảy ra sự việc, Công an xã Quảng Phương đã có mặt lập biên bản, lấy lời khai nạn nhân.

    Cổ bà Lan có nhiều vết bầm - Ảnh: báo Thanh Niên

    Vợ chồng ông Đằng và bà Lan được người thân đưa xuống Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quảng Bình cấp cứu. Đến chiều 3/4, vợ chồng ông bà vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện này với nhiều vết thương trên người

    Bác sĩ điều trị cho hay ông Đằng nhập viện trong tình trạng bị sưng nề mắt trái, xuất huyết hốc mắt do bị đánh bầm tím và đau ở vùng lưng, còn bà Lan bị chấn thương vùng cổ bên phải do cổ bị bóp mạnh.

    Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

    Điều 104. Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009):

    1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm: 

    A) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;

    B) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân; 

    C) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;

    D) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; 

    Đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình; 

    E) Có tổ chức; 

    G) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

    H) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê; 

    I) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm; 

    K) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân. 

    2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.

    3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.

    4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo

    (Tổng hợp)


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dieu-tra-vu-thay-giao-danh-vo-chong-ong-lao-hon-70-tuoi-nhap-vien-a186207.html
    Sự kiện:
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan