+Aa-
    Zalo

    Dìm nạn nhân bất tỉnh rồi lôi lên vườn mía hiếp dâm

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi dìm nạn nhân xuống nước đến mức bất tỉnh, Thanh vẫn chưa buông tha, y còn lôi nạn nhân lên vườn mía để hiếp dâm.

    Sau khi dìm nạn nhân xuống nước đến mức bất tỉnh, Thanh vẫn chưa buông tha, y còn lôi nạn nhân lên vườn mía để hiếp dâm.

    Xem video:

    Tại huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử sơ thẩm hình sự lưu động đối với bị cáo Phạm Văn Thanh (24 tuổi), trú ấp Quyết Thắng B, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp về hai tội “Giết người” và “Hiếp dâm”.

    Theo nội dung cáo trạng, vào ngày 10 tháng 6 năm 2014, sau khi uống rượu, trên đường về Thanh gặp một phụ nữ cùng xã đi một mình, nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.

    Mặc dù, bị người phụ nữ chống cự quyết liệt và nhảy xuống mương nước gần đó kêu cứu nhưng Thanh không buông tha, lao theo, chấn nước nạn nhân bất tỉnh rồi lôi lên rẫy mía thực hiện hành vi đồi bại.

    Thỏa mãn thú tính xong, biết nạn nhân đã chết, Thanh mặc đồ, rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra. Qua điều tra, Công an tỉnh Hậu Giang đã xác định Thanh là hung thủ và bắt khẩn cấp y ngay sau đó.

    Xét thấy hành vi của Phạm Văn Thanh đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên phạt Thanh tử hình về tội giết người và 5 năm tù giam về tội hiếp dâm, tổng hợp hình phạt là tử hình.

    Ngoài ra, Thanh phải bồi thường cho gia đình nạn nhân gần 220 triệu đồng.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dim-nan-nhan-bat-tinh-roi-loi-len-vuon-mia-hiep-dam-a67515.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan