+Aa-
    Zalo

    Phát hiện tiểu hành tinh có nguy cơ đâm vào Trái đất trong 10 năm nữa

    • DSPL
    ĐS&PL Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) mới đây cho biết họ đang theo dõi một tiểu hành tinh có khả năng sẽ va chạm với Trái đất vào năm 2029.

    Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) mới đây cho biết họ đang theo dõi một tiểu hành tinh có khả năng sẽ va chạm với Trái đất vào năm 2029.

    ESA có một danh sách về các thiên thể có khả năng gây nguy hiểm cho Trái đất. Những tiểu hành tinh xuất hiện trong danh sách trên của ESA đều có nguy cơ xảy ra va chạm với địa cầu.

    Gần đây, cơ quan này đã thêm vào danh sách đó một tiểu hành tinh có tên 2020 PG6. Theo dữ liệu thu thập được, tiểu hành tinh này có chiều rộng khoảng 14m. Do có kích thước như vậy, tiểu hành tinh 2020 PG6 gần như không gây ra tổn thất quá lớn nếu không may đâm vào Trái đất. Tiểu hành tinh này cũng được dự đoán sẽ phát nổ giữa không trung thay vì trên mặt đất. 

    Tiểu hành tinh 2020 PG6 được dự đoán sẽ bay ngang qua Trái đất vào ngày 2/9. Ảnh: ESA

    Trên thực tế, 2020 PG6 có kích cỡ tương đương với thiên thạch đã gây nên vụ nổ trên bầu trời thành phố Chelyabinsk của Nga vào năm 2013. Theo những điều tra ban đầu, năng lượng được giải phóng ra từ vụ nổ này tương đương với 30 quả bom nguyên tử. Mặc dù vụ nổ diễn ra trên không trung trước khi lao vào khí quyển Trái đất, nó vẫn đủ sức tàn phá hơn 700 ngôi nhà và khiến ít nhất 1200 người bị thương.

    Cho tới hiện tại, hơn 17.000 tiểu hành tinh gần Trái đất vẫn chưa được tìm ra. Ảnh: NASA

    Theo dự kiến, 2020 PG6 sẽ bay ngang qua Trái đất vào ngày 2/9, cách bề mặt Trái đất 0,01518 đơn vị thiên văn hoặc khoảng 2,25 triệu km.

    ESA cho hay rằng tiểu hành tinh 2020 PG6 có thể sẽ va chạm với Trái đất vào ngày 31/8/2029 với tốc độ trung bình trên 466.000 km/h. Cơ quan này cũng nhận định, xác suất để tiểu hành tinh 2020 PG6 đâm vào Trái đất là 1:416, do đó, nó trở thành một trong những thiên thạch có nguy cơ đâm vào địa cầu cao nhất trong tương lai.

    Đinh Kim(Theo International Business Times)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-tieu-hanh-tinh-co-nguy-co-dam-vao-trai-dat-trong-10-nam-nua-a336217.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan