+Aa-
    Zalo

    Đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ đến thăm Việt Nam

    • DSPL
    ĐS&PL Sáng ngày 23/9, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batsumber Munkhjin (Bát-sum-bê-rin Mơn-khơ-chin) chào xã giao nhân dịp đồng chủ trì Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ.

    Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước đang ngày càng phát triển, thu được nhiều thành tựu quan trọng; khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn ghi nhớ những tình cảm, sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập và thống nhất đất nước trước đây.

    doan thu truong ngoai giao mong co den tham viet nam2
    Đoàn Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ thăm Việt Nam và tiến hành Phiên tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lần thứ 10.

    Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa quan hệ và hợp tác với Mông Cổ; đánh giá dư địa và tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn; đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tích cực phát huy vai trò đầu mối, thúc đẩy các bộ ngành, địa phương hai nước tăng cường giao lưu; triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác song phương và đa phương, nhất là các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư; phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và triển khai tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2024.

    Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batsumber Munkhjin bày tỏ vui mừng được thăm Việt Nam, đánh giá cao những thành quả mà Chính phủ và Nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc phòng chống dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; khẳng định Bộ Ngoại giao Mông Cổ sẽ nỗ lực phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam và các cơ quan liên quan hai nước thúc đẩy mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước thời gian tới như tinh thần thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước.

    Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batsumber Munkhjin đã đồng chủ trì phiên Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ lần thứ 10.

    doan thu truong ngoai giao mong co den tham viet nam1
    Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (phải) và Thứ trưởng Ngoại giao Mông Cổ Batsumber Munkhjin.

    Tại cuộc họp, hai bên đã thông tin cho nhau về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội mỗi nước; điểm lại tình hình hợp tác giữa hai nước thời gian qua, trao đổi và nhất trí về các biện pháp cụ thể nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác Việt Nam - Mông Cổ thời gian tới; trao đổi ý kiến thực chất về tình hình khu vực và thế giới cũng như về các vấn đề hai bên cùng quan tâm.

    Về quan hệ chính trị, hai bên khẳng định coi trọng và mong muốn tiếp tục phát triển hơn nữa quan hệ và hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực phù hợp với điều kiện, lợi ích của mỗi nước, góp phần vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và thế giới. Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ đề nghị hai bên tiếp tục duy trì hoạt động trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao và các cấp giữa trung ương và địa phương hai nước với nhiều hình thức linh hoạt; chú trọng tăng cường quan hệ kênh đảng, nghị viện và thúc đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

    Thứ trưởng Batsumber Munkhjin khẳng định Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác trọng tâm trong khu vực Đông Nam Á; nhất trí phối hợp thúc đẩy tổ chức các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước diễn ra năm 2024, trong đó có hoạt động trao đổi đoàn cấp cao hai nước; tiếp tục thúc đẩy hiệu quả hơn nữa hợp tác về quốc phòng, an ninh; tăng cường phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Cơ quan đại diện hai nước tại Việt Nam và Mông Cổ.

    Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên bày tỏ vui mừng về việc nhiều hoạt động giao lưu, hợp tác giữa các cơ quan về kinh tế và các doanh nghiệp hai nước được thực hiện gần đây; thống nhất triển khai tích cực, hiệu quả các nội dung đã đạt được tại Kỳ họp lần thứ 18 Ủy ban liên chính phủ Việt Nam – Mông Cổ về hợp tác thương mại, kinh tế, khoa học và kỹ thuật vừa diễn ra tháng 9 vừa qua.

    Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh Việt Nam là đối tác phù hợp giúp Mông Cổ đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu; hai bên cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ, tìm kiếm các cơ hội nâng cao kim ngạch thương mại hai chiều trong thời gian tới; đề nghị phía Mông Cổ quan tâm, hỗ trợ Việt Nam cử lao động sang Mông Cổ làm việc.

    Thứ trưởng Batsumber Munkhjin nhất trí đẩy nhanh tiến độ đàm phán để ký kết Bản ghi nhớ giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Lương thực, Nông nghiệp và Công nghiệp nhẹ Mông Cổ về thương mại gạo trong thời gian sớm nhất; đẩy mạnh hơn nữa giao lưu và hợp tác về giáo dục và văn hóa giữa hai nước.

    Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phối hợp trên các diễn đàn quốc tế và khu vực cùng tham gia như Liên hợp quốc, Phong trào không liên kết, ASEM, ARF, UNESCO; nhất trí cho rằng cần giải quyết các bất đồng trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình thông qua đối thoại, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực, không có các hành động làm phức tạp tình hình. Việt Nam nhất trí tiếp tục hỗ trợ Mông Cổ tăng cường hợp tác với ASEAN, APEC và các cơ chế, khuôn khổ hợp tác khác.

    Bích Thảo 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doan-thu-truong-ngoai-giao-mong-co-den-tham-viet-nam-a552069.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.