+Aa-
    Zalo

    Doanh nghiệp dồn dập nhập hàng chạy thuế tại Lao Bảo

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Lượng hàng được đưa vào Khu kinh tế thương mại Lao Bảo tăng đột biến trong những ngày qua, ngay trước thời điểm một số chủng loại không còn được ưu đãi hoàn thuế VAT.

    Lượng hàng được đưa vào Khu kinh tế thương mại Lao Bảo (Quảng Trị) tăng đột biến trong những ngày qua, ngay trước thời điểm một số chủng loại không còn được ưu đãi hoàn thuế VAT.

    Trao đổi với báo chí trong ngày 1/10, ông Hoàng Bá Linh - Chi cục trưởng Hải quan Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo cho hay lượng hàng nhập tăng đột biến trong tháng 9/2014. “Nhiều doanh nghiệp đã chủ động nhập trước thời điểm 17 mặt hàng bị đưa khỏi danh mục ưu đãi hoàn thuế VAT 5-10\%. Có ngày, xe hàng về nhiều khiến cổng B trên Quốc lộ 9 vào khu kinh tế ách tắc cục bộ”, ông Linh nói.

    Doanh nghiệp dồn dập nhập hàng chạy thuế tại Lao Bảo

    Lượng hàng nhập vào khu kinh tế thương mại Lao Bảo tăng đột biến những ngày qua. Ảnh: Hoàng Táo

    Trước đó, hồi giữa tháng 8, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 109 với nội dung đưa 17 mặt hàng ra khỏi danh mục ưu đãi về thuế giá trị gia tăng khi nhập vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu. Thông tư có hiệu lực từ đầu tháng 10.

    Trước thông tin này, doanh nghiệp tại Khu kinh tế thương mại Lao Bảo đua nhau nhập hàng từ nội địa vào đây. Ngoài Quảng Trị, nguồn hàng còn đến từ nhiều tỉnh xa như Ninh Bình, Bình Định, Quảng Ngãi…

    Được nhập nhiều nhất là mặt hàng sữa với kim ngạch trong tuần cuối tháng 9 lên đến 18 tỷ đồng, so với mức 8,5 tỷ đồng hồi đầu tháng 8. Các mặt hàng khác như cưa xích, sắt thép vật liệu xây dựng, mì gói… cũng tăng 2-3 lần.

    Chi cục hải quan tại đây cho biết đang tập trung lực lượng để thông hàng, làm thủ tục cho doanh nghiệp, đồng thời tăng cường giám sát để không cho số hàng này thẩm lậu ngược trở lại nội địa.

    Ông Linh cho rằng đây là thời điểm giao thời chính sách, khi một chính sách ưu đãi hết hiệu lực nên doanh nghiệp nhập hàng với mục đích lớn nhất là tiền hoàn thuế VAT 5-10\%.

    Lượng hàng nhập vào tăng đột biến cũng khiến ngành chức năng lo ngại tình trạng thẩm lậu hàng ngược trở lại nội địa. “Khu kinh tế thương mại không có hàng rào cứng, địa bàn rộng ở khu vực đồi núi nên khó tránh khỏi hiện tượng thẩm lậu”, ông Linh nói.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doanh-nghiep-don-dap-nhap-hang-chay-thue-tai-lao-bao-a53417.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan