Đoạt mạng em trai trong cơn say


Thứ 7, 19/07/2014 | 03:14


Trong cơn say, Bùi Quang Tuấn nhớ lại có lần em trai là Hiền dùng dao cứa cổ mình. Nỗi giận bùng lên, Tuấn lấy dao đâm em một nhát chí tử.

Ngày 18/7, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân (UBND) xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Đắk Lắk tổ chức xét xử lưu động bị cáo Bùi Quang Tuấn (42 tuổi), trú tại Đắk Lắk về tội Giết người.

Tin pháp luật - Đoạt mạng em trai trong cơn say

Bị cáo Bùi Quang Tuấn lãnh mức án 20 năm tù về tội Giết người. Ảnh: H.G.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, Bùi Quang Tuấn và Bùi Tuấn Hiền là hai anh em trai ruột cùng trú tại Buôn Eakal, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk, thường xuyên mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày.

Năm 2008, có lần Tuấn say rượu về nhà quậy phá gia đình, Hiền có dùng dao cứa vào cổ của Tuấn làm rách da, phải đi bệnh viện cấp cứu. Từ đó, hai anh em mất đoàn kết hay gây ra cãi nhau.

Ngày 2/3/2014, Tuấn đi uống rượu say xỉn về nhà, sau đó, khi xuống bếp lấy cơm để ăn, gặp anh Hiền cũng từ trong bếp đi ra. Nhớ lại chuyện trước đây Hiền dùng dao cứa cổ mình, Tuấn chạy đi lấy con dao rồi đâm một nhát trúng vào vùng vai phải của Hiền làm anh gục chết tại chỗ. Tuấn sau đó đã bỏ trốn. Đến ngày 5/3, Tuấn ra Công an xã Ea Kênh đầu thú.

Kết luận giám định pháp y cho biết Bùi Tuấn Hiền chết là do suy hô hấp cấp vì vết thương đứt phế quản và thủng phổi phải.

Sau khi nghiên cứu toàn bộ hồ sơ vụ án, căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát, lời khai nhận tội của bị cáo, đánh giá các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ mà bị cáo được hưởng, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt Bùi Quang Tuấn mức án 20 năm tù về tội Giết người theo khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doat-mang-em-trai-trong-con-say-a41822.html