+Aa-
    Zalo

    Độc đáo ngôi nhà 10m2 xây dựng từ 8800 vỏ chai nhựa

    • DSPL
    ĐS&PL Xuất phát từ suy nghĩ chai nhựa khi dùng xong rất khó phân hủy, một người phụ nữ đã lên ý tưởng xây dựng ngôi nhà từ 8800 vỏ chai nhựa trên nền diện tích 10m2

    Xuất phát từ suy nghĩ chai nhựa khi dùng xong rất khó phân hủy, một người phụ nữ đã lên ý tưởng xây dựng ngôi nhà từ 8800 vỏ chai nhựa đã qua sử dụng trên nền diện tích 10m2.

    Theo đó, ngôi nhà độc đáo này nằm trong khuôn viên của một nông trại hữu cơ tại quận Long Biên (Hà Nội). Ngôi nhà được xem là một trong những công trình tái chế đầu tiên tại Việt Nam.

    Người lên ý tưởng về ngôi nhà bằng vỏ chai nhựa là chị Nguyễn Thanh Phương, quận Long Biên, Hà Nội. Thông qua những công trình tái chế, chị Phương muốn truyền tải và nâng cao ý thức của mọi người trong việc bảo vệ môi trường. Với chị, mỗi chai nước như thế đều là tài nguyên mà mình có thể tận dụng.

    Được biết, chi phí để xây dựng ngôi nhà vỏ chai này cũng gần như tương đương với việc xây dựng các công trình thông thường có cùng diện tích khác. Bởi những vật liệu để thực hiện phần nền, móng, cột nhà, kết dính cũng đều phải sử dụng cát, xi măng,…

    Ngôi nhà được xây dựng từ tháng 6/2015 và mất 6 tháng để thi công hoàn thiện với số lượng chai nhựa tái sử dụng là 8800 chiếc. Ngoài việc là một công trình tái chế thì ngôi nhà còn đảm bảo được tính nghệ thuật bởi nó được hiện thực hóa bằng bản thiết kế công trình.

    Ngôi nhà được xây dựng từ 8800 vỏ chai nhựa đã qua sử dụng

    Để có đủ số lượng chai làm nên ngôi nhà có diện tích 10m2 này, chị Phương, kiến trúc sư và các tình nguyện viên đã mất 2 tuần tìm và thu về khoảng gần 10 nghìn chai nhựa. Bao gồm tất cả những kiểu chai thuộc nhiều loại nước uống khác nhau.

    Tất cả các chai nhựa được dùng để xây nhà đều được lấp đầy cát khô. Như vậy, ngôi nhà sẽ được giữ ấm vào mùa đông và mát mẻ vào mùa hè. Để tạo nên những nét độc đáo cho ngôi nhà, kiến trúc sư cũng khéo léo tạo nên những mảng màu đan xe dựa trên màu sắc của nắp chai.

    Ngoài ra, người thiết kế cũng dựa vào tính trong suốt của chai nhựa để tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà. Cửa sổ và cửa chính được làm bằng tre nứa vô cùng thân thiện với thiên nhiên.

    Hiện tại, ngôi nhà được sử dụng làm thư viện phục vụ cho các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tại nông trại. Sau đây, hãy cùng ngắm những hình ảnh về ngôi nhà tái chế độc đáo này nhé:

    Ngôi nhà được xây dựng trong khuôn viên của một nông trại hữu cơ, có diện tích 10m2
    Để thu thập đủ số chai cần cho việc xây dựng ngôi nhà, chị Phương và các tình nguyện viên đã mất 2 tuần
    Màu sắc trên các mảng tường được đan xen rất bắt mắt
    Dựa vào tính trong suốt của vỏ chai nhựa để tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên cho ngôi nhà.
    Phần đáy chai trông như những bông hoa
    Ngôi nhà hiện được sử dụng làm thư viện phục vụ cho các em học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa tại nông trại.
    Không gian ngôi nhà rất thoáng mát
    Nguồn ảnh: Internet
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doc-dao-ngoi-nha-10m2-xay-dung-tu-8800-vo-chai-nhua-a186397.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan