+Aa-
    Zalo

    Đội hiệp sĩ ở Bình Dương truy bắt đối tượng trộm xe máy nguy hiểm

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Với sự hỗ trợ của CSGT, lực lượng dân phòng, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã truy bắt thành công đối tượng trộm xe máy nguy hiểm.

    Với sự hỗ trợ của CSGT, lực lượng dân phòng, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã truy bắt thành công đối tượng trộm xe máy nguy hiểm.

    Đối tượng trộm xe máy bị các hiệp sĩ tóm gọn. Ảnh: Người Đưa Tin

    Ngày 23/7, đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải (tỉnh Bình Dương) nhận được tin báo từ nạn nhân Phan Văn Chung (SN 1984, ngụ quận 9, TP.HCM) trình báo về việc vừa bị mất chiếc xe máy tại địa bàn quận 9 (TP.HCM) vào khoảng thời gian 12h30 cùng ngày.

    Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ bị hại, đội hiệp sĩ liền phân công các thành viên chia thành nhóm nhỏ xuống địa bàn bị hại báo mất xe.

    Theo báo Người Đưa Tin, đến hơn 13h cùng ngày, đội hiệp sĩ phát hiện đối tượng tình nghi đang di chuyển trên quốc lộ 1A, đoạn qua chợ đầu mối Thủ Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM) hướng về ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM) nên tiến hành bám theo.

    Cũng trong lúc này, đối tượng tình nghi phát hiện có người truy đuổi nên tăng tốc bỏ chạy về hướng biên giới Việt Nam - Campuchia. Đặc biệt, trên đường bỏ chạy, đối tượng này đã một lần đạp té xe, gây thương tích cho hiệp sĩ.

    Sau đó, lợi dụng thời gian hiệp sĩ băng bó vết thương, đối tượng tình nghi đã vào vườn cây bên đường, đánh tráo biển số xe nhằm đánh lạc hướng.

    Song, khi chạy đến địa phận huyện Củ Chi (TP.HCM) giáp với tỉnh Long An, được sự hỗ trợ của cảnh sát giao thông và lực lượng dân phòng, đội hiệp sĩ đã tóm gọn được đối tượng tình nghi cùng tang vật.

    Sau khi bị bắt, đối tượng khai tên Lê Duy Tùng (SN 1988, ngụ tỉnh Long An), Tùng thừa nhận mình vừa trộm chiếc xe Wawe S mà y đang đi tại quận 9.

    Hiện đội hiệp sĩ đã bàn giao đối tượng Tùng và tài sản cho Công an xã Thái Mỹ, Huyện Củ Chi, tạm giữ lấy lời khai sự việc.

    Trước đó, cũng liên quan đến các vụ bắt cướp của các hiệp sĩ, ngày 22/7, trên đường đi tuần tra tại phường Phú Hoà (TP.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương), nhóm hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải phát hiện 2 thanh niên điều khiển 2 chiếc xe máy có biểu hiện bất thường. Trong đó, 1 xe Lead mới có biển số 61G1-.... Đội hiệp sĩ nghi ngờ nên đã đuổi theo.

    Thấy sự việc khó thành, tên trộm định vứt xe bỏ trốn, tuy nhiên vẫn bị các anh tóm gọn. Một người khác là đồng bọn trốn thoát.  

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-hiep-si-o-binh-duong-truy-bat-doi-tuong-trom-xe-may-nguy-hiem-a285583.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan