+Aa-
    Zalo

    Cận cảnh tấm áo choàng làm từ tơ 1,2 triệu con nhện, độc nhất vô nhị trên thế giới

    ĐS&PL Sau khoảng 6.000 giờ thêu và hàng triệu con nhện nhả tơ, chiếc áo choàng đã hoàn thành. Được biết, chiếc áo choàng rất nhẹ, mặc như không mặc.

    Sau khoảng 6.000 giờ thêu và hàng triệu con nhện nhả tơ, chiếc áo choàng đã hoàn thành. Được biết, chiếc áo choàng rất nhẹ, mặc như không mặc.

    Nicholas Godley và Simon Peers, chuyên gia dệt may người Anh, trưng bày chiếc áo choàng làm từ tơ nhện tại bảo tàng Victoria và Albert ở London, Anh. Đó là kết quả của một dự án kéo dài 7 năm ở Madagascar, nơi hai người đã sống khá lâu để nghiên cứu. Cùng với một đội gồm 80 người, họ thu hoạch tơ của 1,2 triệu con nhện.

    Những con nhện mắt vàng tạo ra loại lụa hảo hạng. Tơ nhện được se sợi thủ công để tạo ra sợi chỉ rất chắc chắn. 

    Sau khoảng 6.000 giờ thêu và hàng triệu con nhện nhả tơ, chiếc áo choàng đã hoàn thành. Nó như áo tàng hình. Bạn gần như không biết mình đang mặc nó. "Mạng nhện có thể ở đây hôm nay nhưng sẽ biến mất vào ngày mai nhưng chúng tôi đã tìm cách để khai thác và biến thành một thứ lâu dài", nhóm chuyên gia cho hay.

    Các chuyên gia dệt may mong muốn tìm ra biện pháp để thu hoạch tơ nhện vàng thành công nhằm cung ứng cho ngành dệt may thời trang. Kết quả cuối cùng cho thấy, họ đã gặt hái được thành quả ban đầu với mẫu áo choàng có tính thuyết phục cao.

    Lụa nhện vàng là chất liệu hoàn hảo. “Những gì chúng tôi nỗ lực thực hiện trong nhiều năm qua là tạo ra một tác phẩm nghệ thuật, chứ không chỉ đơn thuần là sản phẩm may mặc", Nicholas Godley và Simon Peers cho hay.

    Việt Hương(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/can-canh-tam-ao-choang-lam-tu-to-12-trieu-con-nhen-doc-nhat-vo-nhi-tren-the-gioi-a343717.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan