Bố mẹ oằn mình chống bão ở quê nhà, con gái bị xe tải cán chết ở Bình Dương


Thứ 7, 16/09/2017 | 04:49


Trong khi bố mẹ đang oằn mình chống bão số 10 ở quê nhà thì một cô gái ở Hà Tĩnh đã bị xe tải cán chết tại Bình Dương. Câu chuyện khiến nhiều người đau xót.

Trong khi bố mẹ đang oằn mình chống bão số 10 ở quê nhà thì một cô gái ở Hà Tĩnh đã bị xe tải cán chết tại Bình Dương. Câu chuyện khiến nhiều người đau xót.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra tại đường Lê Thị Trung , khu phố 1B, An Phú, Bình Dương.

Được biết nạn nhân là một cô gái quê ở huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, điều khiển xe máy mang biển số 38 D1 x73.81.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, cô gái điều khiển xe máy đến đoạn trên, lúc sang đường thì đúng lúc một chiếcxe tải phóng tốc độ cao tới không phanh kịp đã cuốn cả người cả xe máy vào gầm.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm (Ảnh: Internet)

Vụ tai nạn khiến cô gái tử vong tại chỗ. Theo bạn bè của cô gái thì nạn nhân vào làm công nhân ở Bình Dương, quê ở Đức Thọ Hà Tĩnh. Bố mẹ anh chị em đều ở quê chứ không có ai thân thiết ở Bình Dương.

Rất nhiều người khi biết về vụ tai nạn đã cảm thấy rất xót thương bởi trong khi ở quê nhà bố mẹ đang oằn mình chống bão số 10 tàn phá thì trong này con gái bị xe tải cán chết.

(Tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-me-oan-minh-chong-bao-o-que-nha-con-gai-bi-xe-tai-can-chet-o-binh-duong-a202126.html