Nhiều thí sinh Quảng Trị uống thuốc Berberin phòng đau bụng trước khi thi môn Văn


Thứ 3, 25/06/2019 | 02:56


Trước khi vào phòng thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, nhiều thí sinh ở Quảng Trị đã uống thuốc trị đau bụng, để quá trình thi suôn sẻ.

Trước khi vào phòng thi môn đầu tiên của kỳ thi THPT quốc gia 2019, nhiều thí sinh ở Quảng Trị đã uống thuốc trị đau bụng, để quá trình thi suôn sẻ.

Thí sinh Quảng Trị uống thuốc đau bụng trước khi bước vào phòng thi - Ảnh: Dân Việt

Theo Dân Việt, sáng 25/6, kỳ thi THPT quốc gia 2019 bắt đầu diễn ra. Tại Quảng Trị có hơn 7.900 thí sinh tham gia kỳ thi này.

Mới khoảng 6h, phụ huynh đã chuẩn bị đầy đủ hành trang đưa các thí sinh đến điểm thi của mình.

Trước khi bước vào phòng thi, đa số các thí sinh đều tỏ ra thoải mái, tự tin. Song có một số thí sinh lo lắng nên đã uống thuốc phòng đau bụng.

Em Đinh Mạnh (lớp 12, THPT chuyên Lê Quý Đôn, thi ở điểm thi số 3) cho biết, sợ đau bụng trong giờ thi nên em đã mang theo lọ thuốc Berberin uống vài viên. Ngoài ra, Mạnh còn chia sẻ thuốc cho các bạn cùng uống để đảm bảo quá trình thi môn Văn được suôn sẻ, làm bài tốt.

Các em còn chia thuốc cho nhau uống để đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ - Ảnh: Dân Việt

Tại Quảng Trị có một thí sinh đang làm thủ tục xin đặc cách. Thí sinh này tên Văn Dạ Thi (lớp 12, THPT Đông Hà). Cách đây 3 ngày, Dạ Thi đi xe đạp điện thì bị té ngã, chân tay bầm dập, đến nay chưa ăn uống được.

Hôm qua (24/6), Dạ Thi vẫn cố gắng đến điểm thi số 3 (tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, TP. Đông Hà) để làm thủ tục dự thi. Tuy nhiên, đến sáng nay thí sinh này bị đau nặng hơn, không thể tham gia thi nên gia đình đành xin Sở GDĐT có hình thức đặc cách phù hợp.

Trong khi đó, theo Dân trí, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 dự kiến có hơn 887.000 thí sinh cả nước tham dự thi với gần 38.050 phòng thi; 1.980 điểm thi.

Trong đó, có 233.977 thí sinh chỉ đăng ký để xét tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học (chiếm 26,38%); 622.925 thí sinh thi đăng ký để xét tốt nghiệp và tuyển sinh ĐH, CĐ (chiếm 70,22%); 30.202 thí sinh chỉ đăng ký để xét tuyển ĐH, CĐ (chiếm 3,04%).

Số đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ nhóm ngành đào tạo giáo viên là hơn 653.000 em.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/nhieu-thi-sinh-quang-tri-uong-thuoc-berberin-phong-dau-bung-truoc-khi-thi-mon-van-a281128.html