Bé 3 tuổi thiệt mạng vì dây rèm cửa


Thứ 2, 19/12/2016 | 03:20


Cùng sự kiện

(ĐSPL) - Một cậu bé 3 tuổi ở Cleburne thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã được mai táng vào thứ Tư, sau khi cậu qua đời vì bị chiếc dây rèm cửa quấn vào cổ.

(ĐSPL) - Một cậu bé 3 tuổi ở Cleburne thuộc tiểu bang Texas, Hoa Kỳ đã được mai táng vào thứ Tư, sau khi cậu qua đời vì bị chiếc dây rèm cửa quấn vào cổ.

Liên quan tới vụ việc, trung úy Tim Jones của Văn phòng Johnson County Sheriff cho biết, một người phụ nữ đã gọi đến báo cảnh sát vào đêm thứ Bảy khi cô phát hiện ra con trai của mình không còn thở được.


"Có vẻ như đứa trẻ đã bị một vật gì đó trong nhà vô tình thiết vào cổ”, Jones nói với đài. Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi cảm xúc của họ khi. Tôi thực sự không thể," ông nói.

Các nguồn tin nói rằng, một sợi dây từ rèm cửa sổ đã đóng một vai trò rất quan trọng trong cái chết của cậu bé.

Tai nạn thương tâm của cậu bé là vụ việc đánh dấu 11 trường hợp tử vong do dây mành cửa cuốn cổ chỉ tính ở riêng Texas.

Dây rèm cửa sổ là một trong những vật quen thuộc nhưng lại có thể gây tai nạn nghẹt thở cho trẻ bất cứ lúc nào do cổ của trẻ bị mắc kẹt vào chúng.

Một đứa trẻ khác trong khu vực Houston cũng đã chết bởi một sợ dây rèm cửa sổ. Các gia đình chỉ nên lắp đặt loại mành cửa sổ không có dây, đặc biệt là trong phòng trẻ nhỏ.

Theo dallasnews

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/be-3-tuoi-thiet-mang-vi-day-rem-cua-a174349.html