Chị Hiếu cải thiện RỐI LOẠN LO ÂU, TRẦM CẢM nhờ….


Thứ 2, 29/04/2019 | 01:47


Trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ hãi vô cớ có lẽ là căn bệnh dai dẳng, gây ảnh hưởng không những về sức khỏe mà còn khiến tinh thần người bệnh suy sụp.

Trầm cảm, rối loạn lo âu, sợ hãi vô cớ có lẽ là căn bệnh dai dẳng, gây ảnh hưởng không những về sức khỏe mà còn khiến tinh thần người bệnh suy sụp. Đó cũng là câu chuyện của chị Hồ Thị Ngọc Hiếu- SĐT: 0379223614 (thôn Ngọc Tú, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam). Nhờ tìm được cách cải thiện bệnh hiệu quả mà cuộc sống vui vẻ đã quay trở lại với chị.

Bị rối loạn lo âu, không thể làm được gì

Chị Hiếu nhẹ nhàng chia sẻ: “Tôi mắc rối loạn lo âu từ khi bé thứ 2 được 4 tuổi. Thời gian đó, tôi ở nhà nuôi con nên gặp nhiều chuyện áp lực, tinh thần không được thoải mái. Sau đó đến tháng 3/2017, bệnh trở nặng hơn nhiều”. Càng ngày, chị Hiếu càng thấy mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, khó thở, dễ cáu gắt vô cớ, hoảng loạn dù không có lý do gì cụ thể. Có những đêm chị thức trắng, trong người lo lắng, hoang mang không yên.

Chị Hiếu chia sẻ khoảng thời gian bị rối loạn lo âu.

Tình trạng bệnh ngày một nặng thêm, gia đình phải đưa chị đi cấp cứu tại bệnh viện. Nằm một đêm, chị được xuất viện vì họ chẩn đoán chị không có bệnh gì cả, nhưng khi về nhà chị lại mệt mỏi, lo lắng tột độ đủ thứ. Năm 2017, chị đi cấp cứu tiếp ở Bệnh viện, chụp x- quang tim phổi, siêu âm tim, đo điện tim, làm hết xét nghiệm mà các kết quả vẫn bình thường.

Chị tìm đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần được kết luận bị rối loạn lo âu và kê thuốc chống trầm cảm, thuốc bổ não. Chị uống nhưng bệnh chỉ đỡ một chút, không những vậy, chị còn bị tác dụng phụ là men gan tăng cao nên rất lo lắng và phải giảm bớt số thuốc.

Chị Hiếu tâm sự: “Trước đây, tôi làm nghề may vá tại nhà, nội trợ, chăm con. Nhưng từ khi mắc bệnh, ngay cả việc chở con đi học tôi cũng không làm được. Có những hôm trời mưa, tôi đi thu quần áo vào nhà mà sau đó mệt tới mức không muốn làm gì. Bệnh rối loạn lo âu khiến cuộc sống của gia đình tôi bị xáo trộn rất nhiều. Chồng tôi đi làm xa, có khi anh vừa đi đến chỗ làm thì tôi phát bệnh, anh lại phải quay về chăm sóc”.

Bệnh ngày càng nặng thêm, tinh thần chị Hiếu lúc nào cũng căng thẳng, ức chế, thậm chí còn dễ nổi cáu vô cớ với người khác. Chị Hiếu chia sẻ: “Nhiều lần tôi ôm con khóc mà nghĩ rằng chắc mình không sống nổi, bế tắc lắm. Tôi rất sợ đi một mình, từ nhà đến thành phố Tam Kỳ chỉ cách mười mấy cây số nhưng cũng phải có người đi cùng”.

Cải thiện rối loạn lo âu, trầm cảm nhờ dùng Kim Thần Khang

Đang rơi vào bế tắc, bỗng một ngày chị Hiếu lên mạng tra Google tìm kiếm cách chữa rối loạn lo âu: “Tình cờ, tôi biết đến thực phẩm bảo vệ sức khỏe Kim Thần Khang, thấy sản phẩm này có tác dụng hỗ trợ điều trị các triệu chứng của suy nhược thần kinh như rối loạn lo âu, trầm cảm, lo sợ vô cớ, mất ngủ đúng như mình đang bị, lại có nguồn gốc thảo dược nên tôi yên tâm mua về dùng từ tháng 4/2018”.

Chị Hiếu biết đến Kim Thần Khang qua thông tin trên mạng.

Thật kỳ diệu, chỉ sau 4 hộp Kim Thần Khang các triệu chứng bắt đầu giảm, chị Hiếu đỡ lo lắng, tình trạng mất ngủ, sợ hãi được cải thiện. Thấy có hiệu quả, chị tiếp tục duy trì sử dụng, sau 6 tháng uống Kim Thần Khang, chị khỏe lại bình thường, các triệu chứng khó chịu, lo lắng, sợ hãi vô cớ, mất ngủ, mệt mỏi trước kia không còn nữa. Tinh thần ổn định nên chị đã quay trở lại với nghề may, quán xuyến mọi việc nhà để chồng yên tâm đi làm xa.

Chị Hiếu tươi cười rạng rỡ khi sức khỏe hồi phục.

Chia tay chúng tôi, chị Hiếu nhắn nhủ: “Môi trường sống không tránh khỏi những lo lắng, mệt mỏi. Khi có áp lực thì nên tìm cách tháo gỡ, tránh để lâu ngày dồn nén sẽ trở thành trầm cảm, rối loạn lo âu, mất ngủ kéo dài, đồng thời, cần kết hợp sử dụng Kim Thần Khang để sớm cải thiện bệnh”.

Lắng nghe chi tiết câu chuyện của chị Hiếu qua video sau:

THẠCH THẢO
(Ghi theo lời kể của chị Hiếu)

Nhiều người đã vượt qua chứng rối loạn lo âu, trầm cảm

Chị Trần Thị Quyết (SĐT: 0374653324, trú tại 97/1  ấp 1A, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thoát khỏi tình trạng rối loạn lo âu kéo dài sau 2-3 tháng sử dụng Kim Thần Khang, cuộc sống của chị đã thay đổi hoàn toàn. Cùng lắng nghe chia sẻ của chị Quyết TẠI ĐÂY

Anh Phạm Hồng Vinh vượt qua rối loạn lo âu chỉ sau 1 tháng (sinh năm 1978, ở Tổ 1, ấp Trại Bí, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) thoát khỏi rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh, nhờ sử dụng sản phẩm Kim Thần Khang. Cùng lắng nghe chia sẻ của anh Vinh TẠI ĐÂY

Vì sao Kim Thần Khang đem lại hiệu quả cho người bị mất ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh?

Mất ngủ, rối loạn lo âu, suy nhược thần kinh được phân thành 2 nhóm triệu chứng chính:   

+ Triệu chứng về tâm thần: Khó kiểm soát tâm trạng, lo âu, sợ vô cớ, dễ cáu gắt, người bứt rứt, khó chịu, mệt mỏi, khó tập trung, giảm trí nhớ, giảm khả năng giao tiếp, khó ngủ, ngủ hay giật mình, gặp ác mộng.

+ Các triệu chứng thực thể: biểu hiện rối loạn thần kinh thực vật bao gồm: Hồi hộp, tim đập nhanh, có cảm giác ngộp thở, vã mồ hôi run, tiêu chảy, khó chịu vùng thượng vị, tay chân không yên, thậm chí là ngất.  

Vì vậy mục tiêu cải thiện chứng mất ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh đó là:

- Trấn tĩnh hệ thần kinh: Giảm biểu hiện hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, làm dịu thần kinh giúp dễ đi vào giấc ngủ.

- Tăng thời gian nghỉ ngơi, nâng đỡ và khôi phục hệ thần kinh: Giúp thư thái tinh thần, tăng khả năng tập trung, giảm căng thẳng.

- Tăng cường sức khỏe toàn trạng: Khôi phục thể trạng, giảm mệt mỏi, giúp ăn ngon, ngủ ngon.  

Kim Thần Khang kết hợp từ 8 vị thảo dược quý tác động vào cả 3 mục tiêu cải thiện tình trạng mất ngủ, rối loạn lo âu, rối loạn thần kinh thực vật, suy nhược thần kinh:

Kim Thần Khang với 8 vị thuốc, trong đó hợp hoan bì là thành phần chính.

- Nhóm dược liệu giúp trấn tĩnh hệ thần kinh: Hợp hoan bì, ngũ vị tử, viễn chí, uất kim đều có tác dụng giúp gây ngủ, dịu thần kinh, vì vậy cải thiện triệu chứng hồi hộp, đánh trống ngực, sợ vô cớ do rối loạn thần kinh thực vật.

- Nhóm các dưỡng chất giúp tăng cường chất dinh dưỡng thần kinh như: Vitamin B3; Soy lecithin các vị thuốc này đều góp phần tăng cường chức năng của hệ thần kinh, từ đó giúp tăng cường sức khỏe của cơ thể.

- Nhóm dược liệu giúp tăng sức khỏe toàn trạng: Hồng táo chứa nhiều vitamin A, C, B2, saponin, acid amin; toan táo nhân chứa nhiều các saponin và acid hữu cơ từ đó giúp cơ thể khỏe khoắn, giảm biểu hiện mệt mỏi, suy nhược cơ thể.

Đánh giá của chuyên gia về sản phẩm Kim Thần Khang

Quý độc giả có thể lắng nghe chuyên gia Nguyễn Văn Chương phân tích về tác dụng và lợi ích nổi trội khi sử dụng thảo dược Kim Thần Khang TẠI ĐÂY

Bạn đang bị mất ngủ, rối loạn lo âu, trầm cảm, suy nhược thần kinh, vui lòng gọi đến tổng đài MIỄN CƯỚC cuộc gọi số 18006105/ DĐ (ZALO/VIBER): 0902207739 để được tư vấn về sản phẩm Kim Thần Khang đầy đủ nhất!  

*Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Phương Loan

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/chi-hieu-cai-thien-roi-loan-lo-au-tram-cam-nho-a272710.html