'Dội bom' tin nhắn lừa trúng xe Liberty qua mạng xã hội


Thứ 4, 20/07/2016 | 12:20


(ĐSPL) - Triệu và Nhân gửi tin nhắn đến nhiều người thông báo trúng thưởng xe Piaggio Liberty để lừa nạp thẻ cào điện thoại

(ĐSPL) - Triệu và Nhân gửi tin nhắn đến nhiều người thông báo trúng thưởng xe Piaggio Liberty để lừa nạp thẻ cào điện thoại.

Tin tức đăng tải trên báo Vnexpress, bản án sơ thẩm ngày 20/7 của TAND Hà Nội cho biết, Lưu Đức Triệu (20 tuổi) và Nguyễn Trường Nhân (21 tuổi) mua trang web traogiaikhachhangxxx với giá 300.000 đồng, lập tài khoản Facebook cùng tên. 

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Tri thức trực tuyến)

Giữa năm 2015, cả hai sử dụng Facebook này kết bạn với nhiều người và dùng phần mềm gửi tin nhắn liên tiếp cho bạn bè với nội dung: “Facebook chúc mừng tài khoản của bạn có mã số dự thưởng… may mắn trúng giải nhất của chương trình messenger từ sự kiện tuần lễ vàng tri ân khách hàng”.

Theo thông báo, giải thưởng gồm xe máy Piaggio Liberty, phiếu quà tặng trị giá 5 triệu đồng. Để nhận, khách hàng truy cập vào trang web trên để làm thủ tục, liên hệ với số điện thoại đăng ở đó.

Nếu khách gọi điện thoại đến, Triệu hoặc Nhân sẽ nghe máy, hướng dẫn nộp 1,5 triệu đồng để hoàn thiện hồ sơ cùng 5,4 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân và 6,7 triệu đồng phí đăng ký xe máy. Tiền giao theo hình thức nạp thẻ cào điện thoại trực tiếp qua website. 

Theo báo Tri thức trực tuyến, ngày 20/6/2015, chị M. (ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã truy cập website theo hướng dẫn.

Thấy thông báo bản thân đã trúng thưởng, chị M. gọi đến số điện thoại trên website để xác thực thông tin, phương thức nhận giải. Tại đây Triệu tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng đồng thời hướng dẫn người phụ nữ ở quận Hoàn Kiếm mua thẻ cào điện thoại, gửi mã số cho mình.

Cơ quan điều tra xác định, chị M. đã mua khoảng 30 thẻ cào trị giá hơn 13 triệu đồng, gửi mã cho cặp đôi lừa đảo trên. Nhận được tiền từ thẻ cào, Nhân, Triệu bán lại lấy tiền mặt, chia nhau sử dụng hết. Quá hẹn, không thấy được nhận giải, chị M. ra cơ quan chức năng trình báo.

Ngày 20/7, TAND Hà Nội tuyên Triệu 12 tháng tù treo, Nhân 12 tháng tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

NINH LAN (Tổng hợp)
Nguồn nguoiduatin

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-bom-tin-nhan-lua-trung-xe-liberty-qua-mang-xa-hoi-a140343.html