Kỳ lạ cụ bà 87 tuổi ở Miền Tây mọc sừng ở miệng


Thứ 7, 10/10/2015 | 00:30


Một cụ bà 87 tuổi ở miền Tây bất ngờ mọc một sừng kỳ lạ trên miệng. Chiếc sừng dài hơn 10 cm và rất đau nhức.

Một cụ bà 87 tuổi ở miền Tây bất ngờ mọc một sừng kỳ lạ trên miệng. Chiếc sừng dài hơn 10cm và rất đau nhức.

Cụ bà mang chiếc sừng đặc biệt tên Nguyễn Thị Năm, 87 tuổi, ngụ số 47, khóm 1, phường Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, Bạc Liêu.

Xem video:

[mecloud]G3ErHvdJ8l[/mecloud]

Theo tin tức trên báo Lao Động, cách đây hơn 2 năm, trên miệng cụ Năm mọc lên một phần thịt dư, phần thịt này cứ mọc dài ra giống như một cái sừng. Cụ đến bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu thăm khám, các bác sĩ tư vấn cho Cụ Năm về ngậm mật ong, nhưng chiếc sừng ngày càng dài ra và đau nhức, khó chịu.

Hiện tại chiếc sừng trên miệng của cụ Năm dài hơn 10cm, khiến cụ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ăn uống, sinh hoạt.

Kỳ lạ cụ bà 87 tuổi ở Miền Tây mọc sừng ở miệng. Ảnh báo Tuổi Trẻ.

Báo Tuổi Trẻ đưa tin, hàng ngày cụ Năm chỉ ăn được thức ăn mềm, nếu ăn cơm thì phải chan canh, còn uống nước thì phải dùng ống hút.

Đặc biệt, theo cụ Năm chiếc sừng này đã từng rụng 3 lần rồi mọc tiếp, trong đó có 1 lần rụng hoàn toàn, và 2 lần rụng một nửa.

Cũng trao đổi trên nguồn tin này, bác sĩ Võ Văn Kha - trưởng phòng kế hoạch Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ, cho biết trường hợp của bà Năm là bị bướu phần mềm vùng môi. Cần xác định là lành tính hay ác tính và có thể đưa ra các phương pháp điều trị, cũng như cắt bỏ tận gốc khối bướu cho bệnh nhân.

Theo Người đưa tin

Xem thêm video:

 [mecloud]yr1foFNVpb[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ky-la-cu-ba-87-tuoi-o-mien-tay-moc-sung-o-mieng-a114249.html