Vụ cháu bé bị đánh bầm tím ở trường Mầm non tại Bắc Giang: Kỷ luật 3 cô giáo


Thứ 7, 09/12/2017 | 00:52


Cùng sự kiện

Ngày 8/12, UBND huyện Hiệp Hòa cho biết đã quyết định kỷ luật 3 cô giáo vì vi phạm quy định chuyên môn, buông lỏng công tác quản lý.

Ngày 8/12, UBND huyện Hiệp Hòa cho biết đã quyết định kỷ luật 3 cô giáo vì vi phạm quy định chuyên môn, buông lỏng công tác quản lý, không thực hiện nghiêm túc chức trách được giao.

Hội đồng kỷ luật huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang họp và ra quyết định kỷ luật đối với 3 cô giáo liên quan tới vụ việc cháu bé Lê Thùy Dương bị bầm tím khắp người xảy ra tại trường Mầm non Ngọc Sơn.

Bà Dương Thị Thắm (SN 1964), Hiệu trưởng trường Mầm non Ngọc Sơn nhận hình thức kỷ luật khiển trách vì buông lỏng công tác quản lý, để giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi trường Mầm non Ngọc Sơn vi phạm quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp, gây ra hậu quả nghiêm trọng. Thời gian thi hành kỷ luật đối với bà Thắm là 1 năm.

Cháu bé 4 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Gia đình Việt Nam.

Hội đồng chuyên môn cũng yêu cầu Cô giáo Phạm Thị Hương (SN 1997), giáo viên chủ nhiệm lớp 5 tuổi khu lẻ thôn Bình Dương, nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Đồng thời yêu cầu trường Mầm non Ngọc Sơn xem xét việc đánh giá, xếp loại viên chức Phạm Thị Hương vào cuối năm học theo hình thức phù hợp.

Văn bản kỷ luật về vụ việc - Ảnh: ANTT.

Đối với bà Nguyễn Thị Trường (SN 1967), giáo viên chủ nhiệm lớp 4 tuổi khu lẻ thôn Bình Dương, trường Mầm non Ngọc Sơn nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo vì không tuân thủ quy định chuyên môn, nghiệp vụ trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp. Thời gian thi hành kỷ luật đối với bà Trường là 1 năm.

Trước đó, tại buổi họp báo sáng ngày 6/12, UBND huyện đã có chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo huyện chấn chỉnh ngay việc quản lý đồ dùng học tập trong lớp để tránh những việc xảy ra tương tự.

Đồng thời, phía chính quyền huyện cũng chỉ đạo các trường học trên địa bàn cần nâng cao ý thức, trách nhiệm của giáo viên trong công tác chăm sóc trẻ em, tránh trường hợp gây thương tích, xâm hại trẻ khi đến trường.

Hôm 5/12, facebook có tên Nhat Le Xuan chia sẻ đoạn clip kèm theo hình ảnh ghi lại sự việc một cháu bé có nhiều vết bầm tím khắp cơ thể, nghi bị cô giáo bạo hành ngay tại lớp học.

Người đăng tải đoạn clip trên là anh Lê Xuân Nhất (SN 1987), trú tại xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Cháu bé trong clip là con ruột của anh, tên Lê Thùy Dương (4 tuổi), đang học tại trường mầm non Ngọc Sơn.

 Hằng Thanh (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vu-chau-be-bi-danh-bam-tim-o-truong-mam-non-tai-bac-giang-ky-luat-3-co-giao-a212326.html