Phụ nữ trẻ mang thai dễ đột qụy?


Thứ 4, 02/11/2016 | 10:00


Không chỉ phụ nữ có tuổi mới có nguy cơ cao bị các biến chứng thai kỳ bởi nghiên cứu mới cho thấy chính những phụ nữ mang thai khi quá trẻ là những người có nhiều nguy cơ

Không chỉ phụ nữ có tuổi mới có nguy cơ cao bị các biến chứng thai kỳ bởi nghiên cứu mới cho thấy chính những phụ nữ mang thai khi quá trẻ là những người có nhiều nguy cơ đột quỵ hơn cả thai phụ lớn tuổi.

Theo TS Joshua Willey, chuyên gia thần kinh học khoa Thần kinh, Đại học Columbia (Mỹ), tỷ lệ đột quỵ liên quan đến việc mang thai đang tăng lên bởi thực tế ngày càng có nhiều phụ nữ đang trì hoãn tuổi làm mẹ trong khi rủi ro tổng thể của đột quỵ ngày càng cao hơn. Tuy nhiên, rất ít nghiên cứu so sánh tỉ lệ đột quỵ giữa phụ nữ mang thai và không mang thai ở cùng độ tuổi.

Do đó, TS Eliza C. Miller, chuyên gia thần kinh mạch máu của Khoa Thần kinh học và là trưởng nhóm nghiên cứu, đã cùng các cộng sự phân tích hơn 19.000 trường hợp nhập viện do đột quỵ, trong đó có 4,2% là đang mang thai hoặc vừa sinh con trong gian đoạn 2003-2012 từ dữ liệu của Sở Y tế của bang New York (Mỹ).

Sau khi thống kê tỷ lệ đột quỵ ở phụ nữ mang thai và không mang thai ở 4 nhóm tuổi khác nhau (12-24, 25-34, 35-44 và 45- 55), các chuyên gia nhận thấy tỷ lệ tổng thể của đột quỵ tăng theo tuổi. Cụ thể có 46,9 trên 100.000 phụ nữ tuổi từ 45 đến 55 và 14 trên 100.000 phụ nữ độ tuổi 12-24 bị đột quỵ.

Tuy nhiên, khi so sánh giữa phụ nữ mang thai và không mang thai cùng độ tuổi, các nhà nghiên cứu nhận thấy ở nhóm tuổi trẻ (12-24 tuổi) nguy cơ đột quỵ ở thai phụ tăng gấp đôi so với phụ nữ không mang thai trong cùng nhóm tuổi, cụ thể là 14 trên 100.000 phụ nữ có thai và 6,4 ở phụ nữ không mang thai bị đột quỵ.


Đối với phụ nữ tuổi từ 25 đến 34 tuổi, mang thai làm tăng nguy cơ đột quỵ lên 1,6 lần.

Trong khi đó, nguy cơ đột quỵ là tương đương nhau ở phụ nữ mang thai và không mang thai ở nhóm tuổi lớn hơn.

"Chúng tôi đã được cảnh báo rằng phụ nữ lớn tuổi mang thai sẽ có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhưng nghiên cứu này cho thấy nguy cơ đột quỵ của họ cũng chỉ tương tự như phụ nữ cùng độ tuổi không mang thai," TS Eliza C. Miller, nói, "Nhưng ở phụ nữ dưới 35 tuổi, mang thai làm tăng đáng kể nguy cơ bị đột quỵ. Trong thực tế, cứ 1 trong 5 ca đột quỵ ở phụ nữ dưới 35 tuổi có liên quan đến việc mang thai. Chúng ta cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây đột quỵ khi mang thai để ngăn chặn thực tế rằng: phụ nữ trẻ có nguy cơ đột quỵ cao nhất".

Tại Mỹ, ước tính cứ 10.000 thai phụ có 34 trường hợp bị đột quỵ.

Xem thêm video:

[mecloud]bCfR8gu4IV[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phu-nu-tre-mang-thai-de-dot-quy-a168826.html