+Aa-
    Zalo

    Thanh niên bị hoại tử vùng kín do dùng kiến ba khoang chữa nấm

    ĐS&PL Không biết nghe ai mách mà một thanh niên đã tự ý giã nát kiến ba khoang để đắp vào vùng kín chữa nấm khiến vùng này bị hoại tử, lở loét.

    Nghe lời đồn thổi, một thanh niên đã tự ý giã nát kiến ba khoang để đắp vào vùng kín chữa nấm khiến vùng này bị hoại tử, lở loét.

    Bệnh viện Da liễu Trung ương thông tin, BV vừa tiếp nhận bệnh nhân N.T.M., 20 tuổi (ở Hà Nội) vào điều trị trong tình trạng toàn bộ vùng da bẹn hoại tử, trợt, loét nghiêm trọng, gây đau đớn tới mức không thể mặc quần.

    Nọc kiến ba khoang độc gấp mười mấy lần so với mọc rắn - Ảnh minh họa.

    Theo lời bệnh nhân này, trước đó vài tuần anh phát hiện vùng da ở kẽ bẹn bị rát đỏ, nhiều mụn nước, rộng thành từng đám ngày càng to có viền hình nhiều vòng cung, càng gãi vùng ngứa, tổn thương ngày càng lan rộng. Đi khám tại một phòng khám này này được chẩn đoán bị nấm.

    Trên thực tế, bệnh nấm ngoài da chữa không khó, không tốn kém và lành khá nhanh nếu tuân thủ theo đúng cách điều trị của bác sĩ yêu cầu.

    Vậy nhưng, thay vì bôi thuốc được kê theo đơn của bác sĩ, nam thanh niên nghe lời mách lại tìm bắt cả bát kiến ba khoang, đem về giã nát, đắp lên vùng tổn thương. Kết quả, toàn bộ vùng này bị hoại tử, trợt loét.

    Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Thùy, Trưởng khoa Bệnh da phụ nữ và trẻ em, BV Da liễu TƯ, bệnh viện từng tiếp nhận khá nhiều những bệnh nhân tự ý chữa bệnh theo cách ngược đời như nam thanh niên trên đây, trong khi đó nếu dùng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da rất thiếu căn cứ và nguy hiểm.

    BS Thùy cho biết, kiến ba khoang tiết ra chất pederin có độc tính gấp hàng chục lần so với nọc của rắn hổ. Ngay cả khi con người lỡ dính chất độc của kiến ba khoang (do giết kiến hoặc dính chất độc tiết ra) thì vẫn bị tổn thương da nghiêm trọng.

    "Chất độc từ kiến ba khoang gây nên sự phồng rộp, tạo máu mủ, loét, phù nề, gây sốt, thậm chí hoại tử. Do đó, việc sử dụng kiến ba khoang làm bài thuốc chữa bệnh về da rất thiếu căn cứ và nguy hiểm", BS Thủy cảnh báo.

    Chỉ dính một chút dịch kiến ba khoang, da đã có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

    Trước đó, Khoa Ngoại & Chuyên khoa, bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh tiếp nhận em Lý Văn H. (14 tuổi, dân tộc Dao, thường trú tại TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) trong tình trạng viêm da tấy đỏ, kèm theo đau ngứa tổn thương da dạng viêm loét, nhiễm trùng toàn bộ vùng hai bên bẹn, bìu, dương vật và hậu môn.

    Qua khám sàng lọc và hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán em bị viêm loét da vùng bẹn bìu, sinh dục nặng và chỉ định nhập viện điều trị.

    Gia đình cho biết, trước đó H. xuất hiện nốt mẩn đỏ vùng bẹn do hắc lào, cách đây 4 ngày nghe hàng xóm bày cách, gia đình tìm bắt kiến ba khoang về pha rượu đắp vào vết hắc lào.

    Sau đắp rượu pha kiến tình trạng của H. nặng hơn, xuất hiện các tổn thương dạng mụn mủ, viêm loét da, nhiễm trùng toàn bộ hai bên bẹn, bìu, dương vật và hậu môn do tiếp xúc với vết đắp.

    Khi dính phải nọc độc của kiến ba khoang, bác sĩ khuyến cáo nạn nhân cần nhanh chóng lấy nước rửa sạch chỗ tiếp xúc, hạn chế tổn thương lây lan. Nếu bị nhẹ có thể điều trị với các dung dịch làm dịu da, sát khuẩn bằng gel, dung dịch màu. Nếu vết thương nặng phải đến cơ sở y tế để được chăm sóc, xử lý đúng cách.

    Minh Khôi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/thanh-nien-bi-hoai-tu-vung-kin-do-dung-kien-ba-khoang-chua-nam-a286838.html
    Sự kiện: Y tế sức khỏe
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan
    Giải oan cho kiến ba khoang

    Giải oan cho kiến ba khoang

    Thời gian gần đây báo chí đưa tin dồn dập về “kiến ba khoang tấn công người”. Dưới mắt của dân chúng hiện nay, kiến ba khoang là con vật nguy hiểm, đáng sợ, đáng ghét.