Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/10/2020: Thót tim cảnh bé gái tắm cùng trăn cưng dài hơn 3m


Thứ 6, 09/10/2020 | 14:50


Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/10/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 10/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/10/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 10/10/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Thót tim cảnh bé gái tắm cùng trăn cưng dài hơn 3m

Inbar bơi cùng con trăn màu vàng Belle. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, con trăn màu vàng được bé gái đặt tên là Belle, tên nhân vật nữ trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng "Beauty and the Beast" (Người đẹp và quái vật) của Walt Disney.

Inbar chia sẻ Belle là người bạn đồng hành của em trong quãng thời gian đại dịch Covid-19 khiến các trường học phải đóng cửa trong vài tuần qua.

"Nó giúp cháu vượt qua quãng thời gian này. Cháu rất thích chơi với những con rắn. Đôi khi, cháu còn giúp chúng lột da và làm chúng vui vẻ trong giai đoạn COVID-19" – Inbar nói.

Bà Sarit Regev, mẹ của Inbar, cho biết con gái mình lớn lên cùng với Belle. "Khi Inbar còn nhỏ, con bé bơi trong bồn tắm với con trăn. Và bây giờ, cả hai lớn hơn, vì vậy chúng bơi cùng nhau trong hồ bơi. Đó là điều rất bình thường đối với chúng tôi" – bà Regev cho hay.

"Có người bảo tôi thật điên rồ vì để con gái chơi với trăn, rằng tôi không yêu thương con gái mình. Tuy nhiên, một đứa trẻ lớn lên với động vật sẽ trở thành một người biết yêu thương và quan tâm người khác chứ không phải bản thân" - bà Regev nói thêm.

Vào năm ngoái, một đoạn video quay cảnh con trăn màu vàng hôn lên trán và âu yếm bé gái đã lan truyền trên mạng internet.

Ăn phải nấm độc lấy từ rừng về, 4 người nhập viện

Bệnh nhân bị ngộ độc được điều trị kịp thời tại bệnh viện.

Chiều 9/10, UBND xã Kỳ Lạc (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết trên Sài Gòn Giải Phóng, trên địa bàn xã này vừa có một số người dân nhập viện do ăn nhầm nấm độc hái từ rừng về.

Theo thông tin ban đầu, trước đó vào ngày 8/10, anh N.T.D. (25 tuổi, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh) cùng bạn đi vào rừng hái nấm, sau khi phát hiện được nấm, nghĩ là nấm mối, thường hay mọc ở gốc cây keo tràm nên hái về để nấu canh.

Đến chiều cùng ngày, N.T.D. cùng với 3 người khác là N.V.Q. (29 tuổi), T.V.G. (30 tuổi), N.T.D. (47 tuổi), cùng trú tại thôn Xuân Tiến, xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, đều có chung triệu chứng đau bụng, buồn nôn, mệt mỏi sau khi ăn nấm nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh điều trị.

Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, bệnh viện đã tổ chức cấp cứu theo phác đồ điều trị ngộ độc như: rửa ruột, truyền dịch giải độc… Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân đã cơ bản ổn định, đau bụng ít, tỉnh táo hơn và các chỉ số sinh tồn bình thường.

Nhiều bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt chuột thế hệ mới

Sản phẩm thuốc diệt chuột được bán trên thị trường.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc trung tâm Chống độc, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết trên Người lao động, trung tâm vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt chuột thế hệ mới.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam, 39 tuổi, trú tại Hà Nội. Bệnh nhân có ý định tự tử nên đã uống 4 viên thuốc chuột Storm. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nôn khan, vẫn tỉnh táo, không co giật. Được biết, bệnh nhân này có tiền sử rối loạn tâm thần.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam, 59 tuổi, trú tại Hưng Yên. Bệnh nhân cho biết uống 6 gói thuốc bột nhưng nhầm tưởng những gói bột này là ngũ cốc. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm chống độc ở ngày thứ 3 sau khi đã được điều trị ở tuyến dưới. Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nặng, rối loạn đông máu và tiếp tục được sử dụng thuốc giải độc.

Tiến sĩ - Bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), ngày 9-10 cho biết trung tâm vừa tiếp nhận cấp cứu 2 bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt chuột thế hệ mới.

Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nam, 39 tuổi, trú tại Hà Nội. Bệnh nhân có ý định tự tử nên đã uống 4 viên thuốc chuột Storm. Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng nôn khan, vẫn tỉnh táo, không co giật. Được biết, bệnh nhân này có tiền sử rối loạn tâm thần.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân nam, 59 tuổi, trú tại Hưng Yên. Bệnh nhân cho biết uống 6 gói thuốc bột nhưng nhầm tưởng những gói bột này là ngũ cốc. Bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm chống độc ở ngày thứ 3 sau khi đã được điều trị ở tuyến dưới. Khi nhập viện, bệnh nhân đã trong tình trạng rất nặng, rối loạn đông máu và tiếp tục được sử dụng thuốc giải độc.

Theo bác sĩ Nguyên, những năm gần đây, Trung tâm tiếp nhận cấp cứu rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị ngộ độc thuốc diệt chuột thế hệ mới. Nếu các thuốc diệt chuột thế hệ cũ gây sốc, co giật thì các loại thuốc thế hệ mới gây chảy máu. Những chất này gây độc diễn biến âm thầm và trong 3 ngày đầu, các dấu hiệu đều hoàn toàn bình thường nhưng sau thời điểm này xuất hiện các dấu hiệu xuất huyết ở răng, mũi, da, tiêu hóa...

Các bác sĩ khuyến cáo, khi phát hiện có người uống phải thuốc diệt chuột, cần đưa người bệnh đến ngay cơ sở y tế gần nhất. Những người xung quanh nên mang theo viên thuốc hoặc vỏ thuốc để có thể nhanh chóng xác định loại thuốc mà người bệnh uống nhầm. Tốt nhất nên đến cơ sở y tế sớm trước 6 giờ, khi đó các bác sĩ có thể dùng các biện pháp thải độc như: Rửa dạ dày, dùng than hoạt tính để đào thải bớt thuốc ra ngoài... nhằm hạn chế nguy cơ nhiễm độc và tử vong cho người bệnh.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-10102020-thot-tim-canh-be-gai-tam-cung-tran-cung-dai-hon-3m-a341975.html