+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 3/2: Nam thanh niên bị bạn đâm chìa khóa xe vào hộp sọ

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 3/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 3/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nam thanh niên bị bạn đâm chìa khóa xe vào hộp sọ

    Nam thanh niên hiện đã hồi phục. (Ảnh: VietnamNet)

    Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh, bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), vừa phẫu thuật thành công cho một bệnh nhân bị chiếc chìa khóa xe máy cắm sâu vào hộp sọ.

    Nam thanh niên 20 tuổi được đưa đến cấp cứu với tình trạng chiếc chìa khóa xe máy cắm sâu vào đỉnh đầu. Bệnh nhân la hét, hoảng loạn và đau đầu dữ dội, máu chảy ồ ạt từ vết thương đỉnh đầu.

    Theo lời kể của người nhà, sau cuộc nhậu say, bệnh nhân xảy ra va chạm với các thành viên trong nhóm bạn và bị một người đánh vào đầu bằng chìa khóa.

    Kết quả MRI và CT sọ não cho thấy bệnh nhân bị phần kim loại dài 5cm của chiếc chìa khóa cắm vào đỉnh đầu, gây lủng xương sọ, rách màng não và xuất huyết trong não.

    Sau 2 giờ, các bác sĩ khoa Ngoại thần kinh đã lấy được chiếc chìa khóa ra khỏi hộp sọ bệnh nhân và tiến hành cầm máu, xử lý phần não dập xuất huyết. Sau phẫu thuật, tình trạng bệnh nhân ổn định.

    Cứu mạng người phụ nữ vô gia cư

    Y bác sĩ Bệnh viện Nguyễn Trãi chăm sóc bà Hồng hơn 1,5 tháng qua. (Ảnh: VNE)

    Bà Hồng, 60 tuổi, đang bán vé số bỗng khó thở, người dân đưa tới bệnh viện Nhà Bè thì ngưng tim, ngưng thở.

    Các bác sĩ cấp cứu, hồi sức tim phổi rồi chuyển bệnh nhân đến bệnh viện Nguyễn Trãi giữa tháng 12/2020. Bà Hồng có tiền căn tăng huyết áp. Bác sĩ xác định bà viêm phổi nặng, suy tim, tổn thương thận cấp, đái tháo đường.

    Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực Chống độc (ICU) cho thở máy, dùng các thuốc an thần, vận mạch, truyền máu, bù dịch, dinh dưỡng. Bốn ngày sau, tình trạng chức năng thận của bà Hồng diễn tiến xấu hơn, phải chạy thận nhân tạo cấp cứu.

    Những ngày tiếp theo, phổi và chức năng tim bà yếu dần. Chụp X-quang phổi kết quả thâm nhiễm nhiều hơn. Bệnh nhân sốt cao, phải dùng thêm thuốc kháng sinh, tăng liều an thần và các thuốc hỗ trợ tim mạch, duy trì chạy thận nhân tạo.

    Dù bệnh nhân không có thân nhân bên cạnh, không có khả năng chi trả nhưng các y bác sĩ vẫn tích cực chăm sóc. Viện phí sau hơn một tháng điều trị gần 120 triệu đồng.

    Hiện tình trạng bà Hồng cải thiện hơn nhưng vẫn còn nặng do viêm phổi và suy tim. Bà tự mở mắt, đã ngưng vận mạch, ngưng chạy thận nhân tạo. Cấy đàm và cấy máu ra chủng vi khuẩn đa kháng Acinetobacter baumannii cần thở máy hỗ trợ và sử dụng nhiều loại kháng sinh đắt tiền.

    Nhà hảo tâm tặng bà Hồng thẻ bảo hiểm y tế, được chi trả từ ngày 30/1. Bệnh viện đang vận động chi phí giúp bệnh nhân tiếp tục chữa trị, sớm hồi phục đón Tết.

    Ghép thành công tế bào gốc tạo máu cứu sống bệnh nhi ung thư 32 tháng

    Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) vừa thực hiện thành công ghép tế bào gốc tạo máu cứu bệnh nhi N.N.M. (32 tháng tuổi, ở Đăk Lăk) bị u nguyên bào thần kinh nguy cơ cao.

    Bé M. là bệnh nhi đầu tiên được bệnh viện thực hiện ghép tế bào gốc tạo máu tự thân. Việc điều trị thành công cho bé M. giúp nhiều gia đình đang có con mắc bệnh tương tự có thêm hy vọng.

    Theo thông tin từ bệnh viện Nhi đồng 2, bé M. nhập viện trong tình trạng suy dinh dưỡng, chỉ nặng 11kg, có dấu hiệu đau bụng đã 1 tuần.

    Tại bệnh viện, các bác sĩ quyết định ghép tế bào gốc tự thân để điều trị cho bé M., ca ghép thành công gia đình và các bác sĩ hết sức vui mừng, bởi đây là ca ghép tế bào gốc tạo máu tự thân cho bệnh nhi đầu tiên khu vực phía Nam.

    Hiện tại, các tế bào máu của bé M. đang hồi phục thuận lợi, chức năng gan thận ở giới hạn bình thường, bé hoạt bát, ăn uống tốt, không cần truyền máu hay dùng thuốc điều trị biến chứng sau ghép. Dự kiến bé sẽ tiếp tục được xạ trị sau vài tuần và điều trị thuốc duy trì sau truyền tế bào gốc 3 tháng nhằm hạn chế khả năng khối u tái phát.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-32-nam-thanh-nien-bi-ban-dam-chia-khoa-xe-vao-hop-so-a354818.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan