Tỷ phú top giàu nhất thế giới cũng phải chào thua trước căn bệnh ung thư này


Thứ 2, 22/07/2019 | 08:04


Cùng sự kiện

Mắc ung thư hạch từ năm 29 tuổi, sau 36 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, tỷ phú Paul Allen đã qua đời vì biến chứng.

Mắc ung thư hạch từ năm 29 tuổi, sau 36 năm chống chọi với căn bệnh quái ác, tỷ phú Paul Allen đã qua đời vì biến chứng.

Ngày 16/10/2018, cả thế giới thương tiếc tiễn đưa người bạn của Bill Gates - tỷ phú Paul Allen. Nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột ở tuổi 65 của ông là biến chứng ung thư hạch không Hodgkin hay còn gọi là ung thư hạch hệ lympho.

Tỷ phú Paul Allen qua đời do biến chứng ung thư hạch mà ông mắc từ năm 29 tuổi. Ảnh: NYpost.

Đăng tải trên trang mạng Tweet và trên website cá nhân hơn 10 ngày trước đó, ông Allen cho biết bệnh ung thư hạch bạch huyết loại Hodgkin mà ông từng điều trị đến khi thuyên giảm cách đây 9 năm nay đã xuất hiện trở lại.

Ông còn cho biết sẽ "chiến đấu kiên cường" với căn bệnh này, đồng thời bày tỏ sự lạc quan vào kết quả chữa bệnh nhờ liệu pháp điều trị mới nhất.

Paul Allen được biết đến là người đồng sáng lập Microsoft với Bill Gates năm 1976. Năm 1982, khi mới 29 tuổi, ông đã bị chẩn đoán là mắc ung thư hạch Hodgkin và sau đó là ung thư hạch không Hodgkin vào năm 2009.

Tỷ phú Allen, 65 tuổi, nằm trong số 50 người giàu có nhất thế giới với khối tài sản lên tới 20,2 tỷ USD. Năm 1983, ông đã từ chức Phó chủ tịch tập đoàn Microsoft và thành lập công ty Vulcan Inc.

Khi vị tỷ phú mất đi, người ta mới dần biết được khoảng thời gian sống trong đau đớn vì những cơn hóa trị của ông. Bởi mỗi lần xuất hiện trước công chúng, ông đều mang đến sự lạc quan và năng lượng tích cực.

Căn bệnh ung thư hạch

Ung thư hạch là một thuật ngữ chung cho nhóm bệnh ung thư bắt nguồn từ hệ thống bạch huyết, một phần của hệ thống miễn dịch của cơ thể. Hai loại ung thư hạch phổ biến nhất là ung thư hạch Hodgkin và ung thư hạch không Hodgkin.

Mỗi năm, có hàng chục ngàn người chết vì căn bệnh ung thư hạch.

Theo thống kê của Globocan, năm 2018, thế giới có 509.590 ca mắc mới và 2,6% tử vong. Hơn 70.000 người được chẩn đoán ung thư hạch không Hodgkin hàng năm tại Mỹ. Gần 20.000 người chết vì căn bệnh này vào năm 2018.

Còn tại Việt Nam, mỗi năm có 2.000 người Việt tử vong vì ung thư hạch.

Tỷ phú Paul Allen bị cả ung thư hạch Hodgkin và ung thư hạch không Hodgkin. Đây là trường hợp hiếm gặp.

Nguyên nhân từ đâu dẫn đến bệnh ung thư hạch?

Cho đến thời điểm hiện tại, các chuyên gia vẫn chưa xác định rõ nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này là do đâu. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể tầm soát nguy cơ mắc bệnh từ sớm thông qua một số yếu tố sau:

- Người bị thừa cân, béo phì.

- Người có hệ miễn dịch suy yếu (do cấy ghép nội tạng, bẩm sinh hoặc nhiễm virus).

- Người mắc một số bệnh như viêm khớp dạng thấp, Lupus ban đỏ, Celiac...

- Người có tiền sử gia đình là người thân mắc bệnh ung thư hạch (gen di truyền).

- Người thường xuyên phải tiếp xúc với hóa chất (benzen, các chất diệt côn trùng...).

Đặc biệt, hiện nay, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư hạch ở người cao tuổi (trên 60 tuổi) cũng có xu hướng tăng cao. Và tỷ lệ nam giới mắc bệnh này cũng nhiều hơn nữ giới.

Các dấu hiệu và triệu chứng nhận biết sớm của bệnh ung thư hạch

Bệnh ung thư hạch có rất nhiều triệu chứng lâm sàng giống với một số bệnh lý thông thường. Vì vậy, nếu gặp phải một trong những dấu hiệu sau thì bạn không nên chủ quan bỏ qua:

- Sưng hạch không đau ở cổ, nách hoặc háng

- Mệt mỏi kéo dài

- Sốt

- Đổ mồ hôi đêm

- Giảm cân không lý do

- Ngứa dữ dội

- Tăng độ nhạy cảm với tác động của rượu hoặc đau ở các hạch bạch huyết sau khi uống rượu

Cách phòng tránh bệnh ung thư hạch

Các chuyên gia cho biết, bệnh ung thư hạch nếu được phát hiện sớm thì tỷ lệ chữa khỏi là rất cao. Dưới đây chính là một số nguyên tắc quan trọng mà bạn cần nắm rõ:

- Xây dựng chế độ ăn uống hợp lý: Bổ sung thường xuyên các loại rau xanh, trái cây, ngũ nguyên hạt, đồng thời giảm tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa.

- Tập luyện đều đặn hàng ngày: Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc rèn luyện thể lực có thể giúp tăng cường sức đề kháng và đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh ung thư. Nếu quá bận rộn thì bạn chỉ cần dành khoảng 30 phút mỗi ngày để đi bộ hoặc tập một số bài tập tốt cho sức khỏe.

- Tránh tiếp xúc nhiều với các loại hóa chất độc hại: Nếu môi trường làm việc của bạn bắt buộc phải tiếp xúc nhiều với hóa chất từ benzen, thuốc diệt cỏ... thì nên chú ý mặc đồ bảo hộ lao động đầy đủ và đeo găng tay, khẩu trang che kín cơ thể.

- Duy trì mức cân nặng ổn định trong cơ thể: Những người thừa cân, béo phì thường có nguy cơ mắc các loại bệnh ung thư chứ không chỉ riêng ung thư hạch. Do đó, bạn nên giữ vững mức cân nặng của mình luôn ổn định bằng lối sống sinh hoạt lành mạnh, ăn ngủ đúng giờ, đúng giấc, hạn chế căng thẳng, áp lực quá mức.

Minh Khôi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ty-phu-top-giau-nhat-the-gioi-cung-phai-chao-thua-truoc-can-benh-ung-thu-nay-a285320.html