Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/5/2019: Nhờ nhầm người vô sinh ngủ với vợ 77 lần để thụ thai


Thứ 2, 06/05/2019 | 04:05


Cùng sự kiện

Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/5/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 6/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Tin tức đời sống mới nhất ngày 6/5/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 6/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Liên tiếp 3 bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt cỏ Paraquat

Thuốc diệt cỏ Paraquat - Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 3/5, các bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương (Phú Thọ) cấp cứu liên tiếp 3 bệnh nhân ngộ độc thuốc diệt diệt cỏ Paraquat.

Bác sĩ Sùng Đức Long - Giám đốc Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương - cho biết: 2 trong số 3 bệnh nhân được cấp cứu đang trong tình trạng rất nguy kịch. Các bác sĩ đã thực hiện mọi biện pháp có thể. Bệnh nhân còn lại được theo dõi tại khoa Hồi sức cấp cứu.

Khi vào viện, 3 bệnh nhân đều có hơi thở nồng nặc mùi thuốc diệt cỏ Paraquat, nôn nhiều, đau bụng, rửa dạ dày ra dịch màu xanh đậm.

Bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Phó trưởng khoa Hồi sức cấp cứu - cho hay: Paraquat là loại hóa chất diệt cỏ cực độc, khi vào cơ thể gây tổn thương tất cả các cơ quan đường tiêu hóa, gây xơ phổi tiến triển nặng dần và không thể hồi phục.

Nhờ nhầm người vô sinh ngủ với vợ 77 lần để thụ thai

Vợ chồng ông Makambako - Ảnh: Thanh niên

Cảnh sát viên Darius Makambako ở TP Dar es Salaam (Tanzania) kiện đồng nghiệp để đòi bồi thường sau khi bị đơn không giúp vợ ông mang thai như đã hứa.

Theo trang tin Daily Flips, vợ chồng ông Makambako rất mong có con, nhưng ông bị chẩn đoán vô sinh nên nhờ đồng nghiệp là ông Evans Mastano, đã có 2 con, “giúp” vợ mình mang thai.

Dù Mastano đã nhận 2 triệu TZS (20 triệu đồng) và ngủ với vợ bạn tổng cộng 77 lần, song vẫn không có tin vui. Sinh nghi, Makambako mới yêu cầu ông bạn đi kiểm tra và kết quả cho thấy Mastano cũng bị... vô sinh.

Đến lúc này, vợ ông Mastano mới thú nhận đã ngoại tình với người anh họ của chồng và sinh 2 con. Phản ứng về đơn kiện của Makambako, ông Mastano khẳng định trong hợp đồng không có điều khoản bảo đảm sẽ đậu thai mà ông chỉ cam kết sẽ “cố gắng hết sức”.

Thanh niên 28 tuổi bị cắt 1/5 “của quý” sau khi cố tự điều trị

Viêm nhiễm mãn tính do hẹp bao quy đầu kéo dài là yếu tố dẫn đến nguy cơ bị ung thư dương vật - Ảnh: Người lao động

Một thanh niên 28 tuổi ở Hà Nội đã buộc phải cắt một phần “của quý” sau khi cố tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống.

Lập gia đình không lâu, anh L.V.T. (28 tuổi, Hà Nội) phát hiện "cậu nhỏ" của mình rất khó khăn, đau đớn trong mỗi lần quan hệ. Nghĩ đơn giản có thể do mới quan hệ nên anh T. cố gắng chịu đựng.

Cách đây 6 tháng, anh T. phát hiện "của quý" có hiện tượng chảy dịch, bốc mùi hôi và càng ngày tình trạng tổn thương càng nghiêm trọng khi bao quy đầu bị sưng to, rỉ máu, các tổ chức sùi ở vùng đầu dương vật... Tự điều trị bằng các loại thuốc bôi, thuốc uống nhưng không đỡ, anh T. mới tìm đến bệnh viện cầu cứu bác sĩ.

Sau khi thăm khám và làm các xét nghiệm cận lâm sàng, bệnh nhân được phát hiện bị ung thư tế bào vẩy (tế bào gai) dương vật. Để bảo tồn chức năng phần còn lại của "của quý", các bác sĩ buộc phải cắt toàn bộ phần bao quy đầu và nạo vét hạch cho bệnh nhân.

Quỳnh Chi (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-652019-nho-nham-nguoi-vo-sinh-ngu-voi-vo-77-lan-de-thu-thai-a273963.html