+Aa-
    Zalo

    Đối tượng buôn bán phụ tùng, dầu nhớt giả lãnh án 8 năm tù

    • DSPL
    ĐS&PL TAND tỉnh An Giang mới đây đã tuyên phạt phạt bị cáo Trần Trí Mãnh (42 tuổi) 8 năm tù về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

    Theo báo Tin tức, chiều 4/11, TAND tỉnh An Giang đã tuyên phạt các bị cáo: Trần Trí Mãnh (sinh năm 1980, ngụ thành phố Châu Đốc tỉnh An Giang) 8 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng; Hồng Mỹ Thi (sinh năm 1984, vợ Mãnh) 7 năm tù; Nguyễn Văn Có (sinh năm 1994, ngụ huyện Châu Thành tỉnh An Giang) 2 năm tù; Trần Kỳ Nam (sinh năm 1984, ngụ thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang) 1 năm 6 tháng tù và Chu Đình Thiện Trí (sinh 1992, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) 2 năm tù. Các đối tượng này bị tuyên phạt với cùng tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả.

    Đồng thời, HĐXX cũng yêu cầu bị cáo Mãnh nộp lại 30 triệu đồng tiền thu lợi bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước.

    buon ban hang gia
    Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Tri thức trực tuyến 

    Tri thức trực tuyến thông tin, Trần Trí Mãnh là người từng có ý định chi 20 tỷ đồng để chạy điều chuyển đại tá Đinh Văn Nơi, thời điểm đó là Giám đốc Công an tỉnh An Giang, nay giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đi nơi khác. Tuy nhiên, Mãnh đã gặp phải nhóm lừa đảo. Đối tượng này sau đó bị khởi tố về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả.

    Theo nhận định của HĐXX, vợ chồng Mãnh đã chủ mưu sản xuất hàng giả và thu lợi bất chính khoảng 300 triệu đồng. Cụ thể, vào năm 2018, Mãnh đã thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn thương mại và sản xuất Gia Thịnh (Công ty Gia Thịnh) kinh doanh phụ tùng xe gắn máy và dầu nhớt các loại.

    Vợ Mãnh, bị cáo Hồng Mỹ Thi cũng tham gia vào hoạt động điều hành công ty. Thi phụ trách việc nhận hàng, kiểm tra việc giao hàng, thu chi tiền hàng hóa mua bán.

    Trong quá trình kinh doanh, nhận thấy phụ tùng xe và dầu nhớt được nhiều người ưa chuộng, Mãnh đã nảy ra ý mua phụ tùng rồi làm giả các thương hiệu. Theo đó, đối tượng đã mua phụ tùng tại chợ Tân Thành và chợ Kim Biên (TP.HCM), về dãn nhãn mác các thương hiệu Honda, Yamaha, rồi bán ra với mức giá rẻ hơn từ 10-15% so với thị trường. Đồng thời, Mãnh cũng chỉ đạo vợ mua dầu nhớt giả, thanh toán việc mua bán hàng và quản lý công ty khi Mãnh vắng mặt.

    Bằng thủ đoạn trên, trong thời gian từ tháng 6/2019 đến tháng 3/2021, Mãnh và Thi đã sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật là gần 780 triệu đồng.

    Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thời gian từ năm 2018 đến 3/2021, Mãnh không kê khai số  tiền kinh doanh hơn 160 tỷ đồng và trốn khoản thuế trị giá gần 49 tỷ đồng. Theo đó, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ.

    Minh Hạnh (T/h) 

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuong-buon-ban-phu-tung-dau-nhot-gia-lanh-an-8-nam-tu-a556390.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan