Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Trung Quốc mang "binh hùng, tướng mạnh" sang Việt Nam


Thứ 3, 11/01/2022 | 07:48


Cùng sự kiện

Theo danh sách sơ bộ, LĐBĐ Trung Quốc đăng ký hơn 100 thành viên, mang 10 tấn thiết bị sang Việt Nam.

Sau trận làm khách tại Nhật Bản vào ngày 27/1, đội tuyển Trung Quốc di chuyển bằng chuyên cơ sang Hà Nội, chuẩn bị cho trận tái đấu tuyển Việt Nam tại Mỹ Đình vào ngày 1/2. Dự kiến các thành viên tuyển Trung Quốc sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào ngày 28/1.

Thể thao - Vòng loại World Cup 2022: Đội tuyển Trung Quốc mang 'binh hùng, tướng mạnh' sang Việt Nam
Đội tuyển Trung Quốc đăng ký hơn 100 thành viên, mang 10 tấn thiết bị sang Việt Nam tái đấu. Ảnh: VietNamNet

Theo danh sách sơ bộ, LĐBĐ Trung Quốc đăng ký hơn 100 thành viên, mang 10 tấn thiết bị tập luyện, hành lý... sang Việt Nam. Tuy nhiên rất có thể trước giờ bay, danh sách này được phía Trung Quốc rút gọn lại còn hơn một nửa, trong đó có khoảng 30 cầu thủ.

Đội tuyển Trung Quốc được VFF bố trí ở tại khách sạn Grand Plaza cùng tuyển Việt Nam và các thành viên BTC, AFC, trọng tài. Tất cả đều sinh hoạt theo hình thức "bong bóng khép kín".

Đáng chú ý, trong trận tái đấu đội tuyển Việt Nam, tuyển Trung Quốc không còn được dẫn dắt bởi HLV Li Tie mà thay vào đó là ông Li Xiaopeng.

Để chuẩn bị cho hai trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 sắp tới, thầy trò HLV Park Hang- seo tập trung tại Hà Nội vào ngày 13/1. So với danh sách tham dự AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam có 9 sự thay đổi về nhân sự. HLV Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ trước ngày lên đường sang Australia (21/1).

Sau trận đấu với đội bóng xứ chuột túi vào ngày 27/1, tuyển Việt Nam trở về nước tiếp đón Trung Quốc vào ngày 1/2, tức mùng 1 Tết Nhâm Dần.

Ở trận lượt đi tại UAE, Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam với tỷ số sát nút 3-2. Sau 6 lượt trận, đội tuyển Việt Nam xếp cuối bảng B, chưa giành được điểm nào.

Sáng ngày 10/1, ông Hoàng Đạo Cương- Thứ trưởng bộ VH-TT& DL đã ký công văn gửi Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, bộ Y tế, bộ Công an, bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao, bộ GTVT, UBND TP.Hà Nội đề nghị xem xét và hỗ trợ kế hoạch đón 20.000 khán giả vào sân Mỹ Đình xem trận tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc ngày 1/2 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/doi-tuyen-trung-quoc-mang-binh-hung-tuong-manh-sang-viet-nam-a525331.html