+Aa-
    Zalo

    Đốn gỗ trái phép, Trưởng BQL rừng phòng hộ Phan Thiết bị bắt

    • DSPL
    ĐS&PL Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết (Bình Thuận) vừa bị bắt giam để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

    (ĐSPL) - Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Bình Thuận vừa quyết định khởi tố và thực hiện lệnh bắt giam bị can Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.

    Ngoài ra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận còn bắt giam ông Nguyễn Văn Chỉ (51 tuổi), trú tại phố 2, phường Phú Tài, TP. Phan Thiết, thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết cùng hành vi trên.

    Theo hồ sơ, lợi dụng mưa bão, Nguyễn Quang Dũng đã yêu cầu Chỉ lập báo cáo cây rừng bị ngã và kiến nghị cơ quan chức năng cho làm vệ sinh rừng. Sau khi được cho phép, Dũng đã chỉ đạo đốn hạ nhiều cây rừng còn nguyên để lấy gỗ. Khối lượng gỗ mà Dũng và Chỉ thu được là khoảng 100m3.

    Không chỉ vậy, Dũng và Chỉ còn móc nối với Huỳnh Văn Năm, nhân viên kiểm lâm địa bàn thuộc Hạt Kiểm lâm T.P. Phan Thiết để được lập hồ sơ nghiệm thu.

    Tiếp tục điều tra, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận còn phát hiện, năm 2012 - 2013, Ban quản lý rừng phòng hộ Phan Thiết không chi trả tiền hợp đồng bảo vệ rừng cho một số hộ dân nhận khoán. Đáng nói hơn, các cán bộ cơ quan này còn lập phiếu chi khống về việc tham gia phối hợp truy quét chống phá rừng và bắt người dân ký tên.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/don-go-trai-phep-truong-bql-rung-phong-ho-phan-thiet-bi-bat-a41655.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan