+Aa-
    Zalo

    Động đất 6 độ Richter ở Malaysia, gần 200 du khách mắc kẹt

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Một vụ động đất 6 độ richter làm rung chuyển huyện Sabah thuộc đảo Borneo của Malaysia.

    (ĐSPL) - Một vụ động đất 6 độ richter làm rung chuyển huyện Sabah thuộc đảo Borneo của Malaysia.

    Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đã ra thông báo, sáng 5/6 (23 giờ 15 GMT ngày 4/6), xảy ra một trận động đất mạnh 6 độ Richter làm rung chuyển huyện Sabah thuộc đảo Borneo của Malaysia, nhưng không có cảnh báo sóng thần được ban bố.

    [mecloud]OjGyXV4PaV[/mecloud]

    Tâm chấn của trận động đất nằm dưới độ sâu 10km, ban đầu được xác định ở 6,084 độ vĩ Bắc và 116,5489 độ kinh Đông, cách thị trấn Rinau 19km về phía Tây Bắc.

    Cửa kính một cửa hàng bị vỡ do động đất. (Ảnh: Themalaysiaonline).

    Theo tin tức từ báo The Star của Malaysia, các chấn động đã làm rung chuyển các tòa nhà, làm vỡ cửa sổ và khiến nhiều người hoảng loạn chạy ra khỏi nhà, hàng quán và ngay cả nhà ga sân bay quốc tế Kota Kinabalu.

    Ảnh: Facebook của người dân.

    Được biết, hoạt động leo núi Kinabalu cũng bị tạm ngưng để đảm bảo an toàn cho du khách sau khi đất đá rơi xuống sau động đất.

    Về thiệt hại của trận động đất, báo Tri thức trực tuyến đưa tin, một người chết, khoảng 160 bị mắc kẹt, 89 người bị mất tích trên đỉnh Kinabalu.

    LINH SAN (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-dat-6-do-richter-o-malaysia-gan-200-du-khach-mac-ket-a97283.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.