+Aa-
    Zalo

    Động đất gần nơi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh G20

    • DSPL
    ĐS&PL Một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter vừa xảy ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi đang quy tụ các lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Một trận động đất mạnh 3,8 độ Richter vừa xảy ra tại thủ đô Buenos Aires của Argentina, nơi đang quy tụ các lãnh đạo của 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

    Lãnh đạo các nền kinh tế hàng đầu thế giới dự Hội nghị G20 ở Argentina - Ảnh: AFP

    Theo truyền thông địa phương, trận động đất 3,8 độ xảy ra ở độ sâu 25km, cách thủ đô của Argentina 33 km về phía nam.

    Trang web của Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ cho biết thêm, trận động đất xảy ra vào lúc 10h27 ngày 30/11 theo giờ Buenos Aires.

    Nhiều nhân chứng cho biết họ cảm nhận rõ rung lắc, nhà cửa "ngả nghiêng."

    Thủ đô Buenos Aires của Argentina đang là điểm hội tụ của các lãnh đạo thế giới tham dự Hội nghị cấp cao G20. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng người đồng cấp Nga Vladimir Putin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đều có mặt.

    Sự kiện thường niên lớn nhất của 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới lần này thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt trong bối cảnh cuộc xung đột thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ngoài ra, căng thẳng giữa Nga và Ukraine sau vụ đụng độ giữa lực lượng hải quân hai nước cũng là vấn đề đáng chú ý bên lề sự kiện.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-dat-gan-noi-dien-ra-hoi-nghi-thuong-dinh-g20-a253323.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan