+Aa-
    Zalo

    Động đất kép tàn phá miền trung Italy, nhiều người bị thương

    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 26/10, tại miền trung Italy đã xảy ra hai trận động đất cực mạnh khiến nhiều người bị thương.

    (ĐSPL) - Ngày 26/10, tại miền trung Italy đã xảy ra hai trận động đất cực mạnh khiến nhiều người bị thương.

    [mecloud]c7YgHcDpCu[/mecloud]

    Vietnamnet đưa tin, trận động đất đầu mạnh 5,5 độ Richter, xảy ra lúc 19h10 (giờ địa phương) gần ngôi làng Visso thuộc tỉnh Macerata. Trận thứ 2 mạnh 6,1 độ Ricther, tấn công cùng khu vực 2 giờ sau đó.

    Trên toàn miền trung Italia, người dân có thể cảm nhận được sức mạnh của động đất. Ở Rome, nhiều tòa nhà rung chuyển, với các cửa sổ và cửa ra vào bị vỡ kính.

    Ảnh:Twitter

    Ông Fabrizio Curcio, người đứng đầu lực lượng bảo vệ dân sự Italy cho biết, trận động đất khiến hàng chục người bị thương, nhưng chỉ 4 người bị nặng.

    Theo thông tin trên báo Tiền phong, trước đó, hồi tháng 8, một trận động đất mạnh 6,2 độ richter đã san phẳng thị trấn Amatrice, cách Visso 72 km, khiến 297 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

    Một số hình ảnh tại hiện trường sau khi trận động đất xảy ra:

    Ảnh: Reuters
    Ảnh:AP
    Ảnh: Daily Mail
    Ảnh: AP
    Ảnh:AP
    Ảnh:Twitter

    Ngọc Linh (tổng hợp)

    [mecloud]nAV69vKB6W[/mecloud]

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-dat-kep-tan-pha-mien-trung-italy-nhieu-nguoi-bi-thuong-a167938.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.