Đồng Nai: Bênh cha vợ, con rể đâm người tử vong


Thứ 4, 15/12/2021 | 08:30


Cùng sự kiện

Xảy ra mâu thuẫn vì bênh cha vợ, Phương dùng dao bấm tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 14/12, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Phương (33 tuổi, ngụ tại phường An Hòa, TP.Biên Hòa) về tội giết người.

Pháp luật - Đồng Nai: Bênh cha vợ, con rể đâm người tử vong
Đối tượng Nguyễn Duy Phương tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Báo Đồng Nai

Nạn nhân được xác định là anh Huỳnh Thanh Tú (28 tuổi, trú tại phường An Hòa, TP.Biên Hòa).

Theo hồ sơ bản cáo trạng của Viện KSND tỉnh xác định, ngày 13/9/2020, anh Huỳnh Thanh Tú tổ chức tiệc tại nhà. Nhậu xong, Tú cùng mấy người bạn tổ chức đánh bài và xảy ra mâu thuẫn. Trong nhóm xảy ra cãi nhau có cha vợ của Phương nên Phương đến can ngăn.

Lúc này, anh Tú dùng tuýp sắt đánh vào người Phương (không gây thương tích). Vụ việc được can ngăn nên Phương ra về.

Một lúc sau, Tú cùng mấy người bạn rủ nhau đi uống nước tại quán gần nhà Phương thì gặp em vợ của Phương đang ngồi gần đó.

Tú liền hỏi Phương đang ở đâu thì người này trả lời đang ở trong nhà. Nghĩ rằng nhóm người này tìm Phương để đánh nên em vợ Phương báo cho Phương biết.

Nghe vậy, Phương đã lấy con dao rựa và 1 con dao bấm ra định đánh nhau với anh Tú. Trong lúc hai bên xô xát, Phương đã đâm 1 nhát đâm trúng ngực Tú gây tử vong do sốc mất máu, rách thùy phổi.

Tại phiên tòa sơ thẩm, TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Phương 15 năm tù về tội giết người.

HĐXX cũng buộc bị cáo bồi thường gần 220 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi 2 con nhỏ (2 tuổi và 4 tuổi) của bị hại đến năm 18 tuổi.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-benh-cha-vo-con-re-dam-nguoi-tu-vong-a522468.html