+Aa-
    Zalo

    Đồng Nai: Gần 6 giờ truy đuổi container tông chết thầy giáo rồi bỏ chạy

    • DSPL
    ĐS&PL Đang lưu thông trên đường, xe container bất ngờ va chạm với xe máy do thầy giáo điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

    Đang lưu thông trên đường, xe container bất ngờ va chạm với xe máy do thầy giáo điều khiển khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. 

    Hiện trường vụ thầy giáo tử vong thương tâm dưới bánh xe container. Ảnh: Giao Thông

    Báo Bảo Vệ Pháp Luật đưa tin, trưa 7/9, một xe container sau khi cán chết một thầy giáo đi xe máy đã tăng ga bỏ chạy và bị CSGT đuổi trên quốc lộ 1 suốt gần 6km mới bắt được chiếc container này.

    Cụ thể, thông tin trên báo Giao Thông, vào khoảng 11h30 cùng ngày, xe máy BKS: 60B8 - 289.15 do thầy giáo Trần Đình Dũng (51 tuổi, giáo viên dạy Văn tại trường THCS Trần Hưng Đạo, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 1 theo hướng Đồng Nai – TP HCM.

    Khi đến xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe container BKS: 51C - 638.21 do nam tài xế khoảng 27 tuổi cầm lái đang chạy cùng chiều.

    Hậu quả, thầy giáo Trần Đình Dũng cùng phương tiện ngã văng xuống đường và bị bánh xe container cán qua người, tử vong tại chỗ.

    Tuy nhiên, sau tai nạn, tài xế xe container không dừng lại mà tăng ga bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân cùng lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ gần đó đã truy đuổi hơn 5km yêu cầu tài xế dừng xe, quay lại hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

    Ngoài ra, lực lượng chức năng huyện Trảng Bom cũng nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

    Nguyễn Phượng(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-gan-6-gio-truy-duoi-container-tong-chet-thay-giao-roi-bo-chay-a291989.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan