+Aa-
    Zalo

    Đồng Nai: Nổ nồi hơi làm bánh, một phụ nữ tử vong

    ĐS&PL Sau vụ nổ nồi hơi, căn nhà làm bánh cuốn đã bị đổ sập và 03 căn nhà liền kề cũng bị sụp tường, đổ nát, bà N.T.N. tử vong tại chỗ.

    Vietnamplus đưa tin, khoảng 18h ngày 16/6, nhiều người sống tại khu phố 5, phường Bửu Long (TP Biên Hòa) nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà tại khu vực.

    no kinh hoang tai lo banh cuon sap 3 nha dan 1 nguoi tu vong d
    Hiện trường vụ nổ. Ảnh: báo Công an TP.HCM

    Tại hiện trường, chiếc nồi hơi (cao khoảng 80cm, đường kính 60cm) sau khi phát nổ, bay lên cao rồi rơi xuống nhà hàng xóm cách đó khoảng 50 mét và làm sập nóc nhà. Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ bị đổ sập và 3 căn nhà liền kế cũng bị đổ sụp tường, nhiều đồ vật hư hỏng nặng. Người dân phát hiện bà N.T.N. (36 tuổi) bị tường nhà đè lên người và đã tử vong.

    Được biết gia đình bà N. làm nghề đổ bánh cuốn tại địa phương. Theo người nhà nạn nhân, khoảng 17h cùng ngày, bà Ngân vận hành máy để làm bánh cuốn thì phát hiện đồng hồ báo nhiệt lò tráng bánh không hoạt động nên gọi cho chồng để hỏi. Người chồng yêu cầu bà N. tắt máy. Tuy nhiên sau đó xảy ra vụ nổ.

    Hiện nguyên nhân vụ nổ đang được lực lượng chức năng khám nghiệm, điều tra làm rõ.

    Trước đó, trong một sự việc đau lòng khác, theo Tạp chí Tri thức Trực tuyến, vào đầu tháng 4, lãnh đạo UBND xã Phương Định (huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) cho biết trên địa bàn đã xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng làm một người tử vong.

    Cụ thể, vào hoảng 15h ngày 7/4, tại cơ sở làm rau câu của gia đình bà Huyền ở thôn Lộ Xuyên, xã Phương Định, xảy ra vụ nổ lò hơi - dụng cụ sơ chế, làm sạch, trắng rau câu bằng nước nóng, khiến bà Khoa (người làm thuê, 58 tuổi, trú ở xã Phương Định) tử vong tại chỗ. Thời điểm xảy ra vụ nổ, cơ sở này chỉ có bà Khoa đang làm việc.

    Vụ nổ lớn khiến toàn bộ hệ thống lò hơi và xưởng sản xuất của cơ sở này bị phá hủy hoàn toàn. Rất may, cơ sở nằm biệt lập ngoài bãi sông nên không ảnh hưởng đến khu dân cư.

    Qua sự việc này, cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở sản xuất, hộ dân có sử dụng lò hơi, nồi áp suất cần định kỳ kiểm tra chất lượng dụng cụ này, nhất là phải thực hiện nghiêm quy định về an toàn để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

    Mộc Miên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-no-noi-hoi-lam-banh-mot-phu-nu-tu-vong-a541290.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan