+Aa-
    Zalo

    Đồng Nai: Thêm 9 đối tượng chủ mưu gây rối hầu tòa

    • DSPL
    ĐS&PL (ĐSPL) - Ngày 5/12, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 bị cáo tham gia vụ gây rối trật tự công cộng tại các khu công nghiệp ở huyện.
    (ĐSPL) - Ngày 5/12, TAND huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã đưa ra xét xử và tuyên phạt 9 bị cáo tham gia vụ gây rối trật tự công cộng tại các khu công nghiệp ở huyện Nhơn Trạch vào giữa tháng 5/2014 mỗi bị cáo 1 năm tù giam. 
    9 bị cáo gồm: Lê Thanh Sang (22 tuổi, ngụ Sóc Trăng), Ông Bình Luận (22 tuổi, quê Sóc Trăng), Huỳnh Văn Trí (18 tuổi, quê Kiên Giang Nguyễn Minh Luận (19 tuổi, quê Bến Tre), Nguyễn Văn Hoài Thương (21 tuổi, quê Bến Tre), Huỳnh Văn Sang (19 tuổi, quê An Giang), Trần Văn Tùng (20 tuổi, quê Thái Nguyên), Nguyễn Thanh Phong (21 tuổi, quê Vĩnh Long), Trần Hữu Thọ (36 tuổi, quê Bình Định).
    Theo cáo trạng, vào lúc 21h30 ngày 13/5, biết có nhiều người tụ tập gây rối tại các KCN Nhơn Trạch để phản đối việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam nên Sang điều khiển xe máy biển số 83B1-701.44 chở ông Bình Luận.
    Nguyễn Minh Luận điều khiển xe máy biển số 71B2-023.43 chở Thương. Phong điều khiển xe máy biển số 64B1-371.63 chở bạn gái tên Tiên.
    Trần Hữu Thọ điều khiển xe máy biển số 48C1-100.63 chở Nhã đi theo đám đông vào các công ty trong các KCN để hò hét và đập phá tài sản của các công ty.
    Đồng Nai: Thêm 9 đối tượng chủ mưu gây rối hầu tòa
    Các bị cáo được đưa đến tòa
    Khi đến Công ty Texhong, Huỳnh Văn Sang cầm một khúc gỗ đập phá các tủ đồ dùng cá nhân của bảo vệ, dùng tay giật dây phơi đồ của phòng bảo vệ và lấy một đàn ghita.
    Phong dùng tuýp sắt đập vỡ các biển hiệu của Công ty Texhong. Tùng cầm đá ném vỡ cửa kính và đập phá đồ đạc trong văn phòng công ty, sau đó ra ngoài đập vỡ chậu cảnh, kéo đổ cây si và đập vỡ bóng đèn của Công ty Texhong.
    Đồng Nai: Thêm 9 đối tượng chủ mưu gây rối hầu tòa
    Các bị cáo tại tòa
    Tiếp đó, tất cả kéo sang Công ty Minh An, CSB, DeBon, Center Power Tech hò hét đập phá.
    Công an đồn khu công nghiệp đã tiến hành bắt giữ một số đối tượng quá khích đem về đồn làm việc để ổn định tình hình thì đoàn người kéo vào trụ sở công an hò hét yêu cầu thả người.
    Lúc này, Thọ cầm cây sắt xông vào bên trong đồn công an giải cứu cho những đối tượng bị bắt thì bị công an khống chế bắt giữ.
    Trước tòa các bị cáo đã cúi đầu nhận tội, gửi lời xin lỗi đến các công ty cũng như gia đình của mình.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-them-9-doi-tuong-chu-muu-gay-roi-hau-toa-a72659.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan