+Aa-
    Zalo

    Đồng Nai: Triệt phá ổ lắc tài xỉu, phát hiện 3 người dương tính với SARS-CoV-2

    • DSPL
    ĐS&PL Sau khi triệt phá ổ lắc tài xỉu ở bãi xe trên địa bàn phường Long Bình (TP Biên Hòa, Đồng Nai), lực lượng chức năng phát hiện 3 người mắc COVID-19.

    Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 14/11, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết cơ quan đang điều tra, sàng lọc để lập hồ sơ xử lý những người bị bắt giữ trong vụ đánh bạc được phát hiện tại địa bàn phường Long Bình (TP Biên Hòa).

    Được biết, sau thời gian theo dõi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự phối hợp với trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an phường Long Bình đã đột kích vào bãi xe ô tô Thiện Đức (đóng tại khu phố 8, phường Long Bình) và bắt quả tang hàng chục người đang đánh bạc bằng hình thức lắc tài xỉu. 

    Cụ thể, tại hiện trường, lực lượng chức đã bắt giữ 35 người tụ tập tại sòng bạc này đồng thời thu giữ hơn 100 triệu đồng, 19 điện thoại, 13 xe mô tô và một bộ lắc tài xỉu.

    danh bac dong nai
    Các nghi can tại cơ quan công an. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

    Báo Công an nhân dân thông tin, qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định sòng bạc trên do đối tượng Bùi Trần Trung (tên thường gọi Cu Nòi, 30 tuổi, ngụ phường Bình Đa) cầm đầu. Địa điểm tổ chức đánh bạc là một bãi giữ xe nằm phía sau KCN Amata do Trần Tiến Đạt, (37 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ) làm chủ. Dù biết Trung thuê để tổ chức đánh bạc nhưng vì lợi nhuận nên Đạt vẫn chấp thuận và đối tượng này cũng tham gia đánh bạc.

    Để đối phó với Công an, Trung đã phân công các đàn em thu tiền xâu (trung bình 1,2 triệu đồng/1 tiếng đối với người cầm cái), dọn dẹp, phục vụ cơm nước tại chỗ cho các con bạc và người cảnh giới sẵn sàng báo động khi phát hiện công an.

    Sau quá trình điều tra, xác minh hiện Công an TP Biên Hòa đã ra quyết định tạm giữ hình sự 22 người trong đó 15 nam và 7 nữ để phục vụ công tác điều tra. Số còn lại cơ quan công an đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ. Điều đáng nói, trong số những người bị bắt giữ trong sòng bạc có 3 người dương tính với COVID-19.

    Minh Hạnh (T/h)

     

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nai-triet-pha-o-lac-tai-xiu-phat-hien-3-nguoi-duong-tinh-voi-sars-cov-2-a519216.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan