+Aa-
    Zalo

    Dòng người đông đúc đổ về viếng lễ chùa Bà Đen ở Tây Ninh

    • DSPL
    ĐS&PL Trong 2 ngày (16 và 17/2), hàng chục ngàn du khách đã tìm về núi Bà Đen (Tây Ninh) để hành hương, chạm vào áo choàng của Thánh Mẫu để “lấy hên”, “cầu may”.

    Trong 2 ngày (16 và 17/2), hàng chục ngàn du khách đã tìm về núi Bà Đen (Tây Ninh) để hành hương, chạm vào áo choàng của Thánh Mẫu để “lấy hên”, “cầu may”.

    Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, những ngày qua, chùa Bà Đen, một trong những ngôi chùa nổi tiếng "linh thiêng" tại phía Nam được rất đông du khách đến thăm quan và lễ chùa cầu bình an, may mắn trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi. (Ảnh: Văn Thi)
    Ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân đến thắp nhang, cầu khấn. (Ảnh: Văn Thi)
    Hương khói nghi ngút bao phủ sân chùa. (Ảnh: Văn Thi)
    Do chùa quá đông nên người đi lễ chùa phải đứng lễ từ rất xa để khấn vái. (Ảnh: Văn Thi)
    Tại Điện Bà có rất đông du khách, phận tử đứng đợi để vào dâng lễ lên "Thánh Mẫu" để "cầu may", "lấy hên". (Ảnh: Văn Thi)
    Hiện tượng chen lấn, xô đẩy là điều không thể tránh khỏi... (Ảnh: Văn Thi)
    Những điểm tập kết rác không còn chỗ để chứa. (Ảnh: Văn Thi)
    Nhân viên vệ sinh của chùa làm việc hết công suất. (Ảnh: Văn Thi)
    Nhiều gia đình có con nhỏ tranh thủ nấp vào những bóng râm để tránh nắng. (Ảnh: Văn Thi)
    Một số du khách tận dụng những khoảng trống của sân chùa để làm nơi ăn uống, nghỉ ngơi chắn hết lối đi gây hình ảnh xấu trước sân chùa. (Ảnh: Văn Thi)
    Vì số lượng người đến viếng lễ chùa đầu năm quá đông nên các dịch vụ để đi lên và xuống chùa đều bị quá tải, ùn tắc khiến nhiều du khách và phật tử đi lễ chùa gặp nhiều khó khăn. (Ảnh: Văn Thi)

    Theo Người Đưa Tin


    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-nguoi-dong-duc-do-ve-vieng-le-chua-ba-den-o-tay-ninh-a263201.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan