+Aa-
    Zalo

    Đồng Tháp: Chuyên gia chốt phương án đưa ống trụ bê tông lên mặt đất

    ĐS&PL Ngày 6/1, các chuyên gia đã chốt phương án đưa ống trụ bê tông ở Đồng Tháp lên mặt đất.

    Theo báo Dân trí, ngày 6/1, UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết các chuyên gia đã thống nhất phương án đưa trụ bê tông lên mặt đất để đưa thi thể bé trai 10 tuổi bị mắc kẹt ra.

    Sau khi khảo sát hiện trường, chuyên gia thống nhất thực hiện theo phương án sử dụng kết hợp giữa cọc ván thép và ống vách thép trong quá trình làm sạch đất xung quanh trụ bê tông bằng khoan guồng xoắn.

    Cụ thể, theo báo Tuổi trẻ, cọc ván thép sẽ được đóng xung quanh trụ bê tông tạo thành bộ khung 4,8m x 4,8m, phần đất xung quanh trụ được lấy lên bằng gàu xúc (tạm gọi là tầng 1). Từ đáy tầng 1, lực lượng cứu hộ sẽ dùng ống vách thép đường kính 1,6m đóng xuống đến khi đạt đến độ sâu ở đáy trụ bê tông (tạm gọi tầng 2). 

    phuong an nang tru be tong
    Bước qua ngày thứ 7, công tác cứu hộ cháu trai lọt trụ bê tông tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen vẫn chưa hoàn thành. Ảnh: Dân trí 

    Sau đó, đất xung quanh trụ sẽ được lấy lên bằng khoan guồng xoắn. Ngay khi tiếp cận được đáy trụ, lực lượng cứu hộ sẽ dùng hệ thống cáp và cần cẩu nhấc trụ bê tông lên.

    Được biết, sau khi thống nhất phương án, từ chiều đến tối 6/1, Đồng Tháp đã khẩn trương triển khai lực lượng thực hiện kế hoạch đưa ống bê tông lên. Tất cả các lực lượng an ninh, hậu cần vẫn đang túc trực tại khu vực này để hỗ trợ tối đa cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn. 

    Trước đó, khoảng 11h30 ngày31/12, bé Hạo Nam cùng 3 bạn khác đi nhặt ve chai lại công trình cầu Rọc Sen thì bị lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, sâu khoảng 35m. Sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu hộ xuyên đêm từ ngày 31/12 tới nay. 

    Minh Hạnh (T/h) 
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dong-thap-chuyen-gia-chot-phuong-an-dua-be-trai-khoi-tru-be-tong-a562743.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan