Đợt dịch COVID-19 mới tại Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối, sắp được kiểm soát


Chủ nhật, 21/11/2021 | 16:39


Cùng sự kiện

Quan chức Trung Quốc mới đây cho biết đợt bùng phát dịch COVID-19 mới tại nước này đã bước vào giai đoạn cuối.

Ngày 20/11, Người phát ngôn của Ủy ban Y tế Quốc gia (NHC) Mi Feng cho biết 8 trong số các khu vực cấp tỉnh bị ảnh hưởng bởi làn sóng dịch COVID-19 mới tại Trung Quốc đã không còn ghi nhận thêm trường hợp dương tính trong ít nhất 14 ngày.

Trong khi đó, tình hình dịch bệnh ở các thành phố cảng hoặc biên giới có các chùm ca bệnh, bao gồm Ejina, Heihe và Dalian, đã được xử lý nhanh chóng và hiệu quả. Ngoài ra, ông Mi khẳng định nhiều khu vực cấp tỉnh đã kiểm soát và ngăn chặn các đợt bùng phát dịch mới trong thời gian ủ bệnh. 

Tin thế giới - Đợt dịch COVID-19 mới tại Trung Quốc bước vào giai đoạn cuối, sắp được kiểm soát
Người dân xếp hàng tại một điểm tiêm chủng Covid-19 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, hôm 29/10. Ảnh: Reuters

Một quan chức khác của NHC là Wu Liangyou trong ngày 20/11 thông tin thêm, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ của Trung Quốc tính đến ngày 19/11 là 76,3%. Tổng cộng 1,076 tỷ người tại Trung Quốc đã được tiêm vaccine ngừa COVID-19 đầy đủ. Bên cạnh đó, khoảng 65,73 triệu người ở Trung Quốc đã được tiêm thêm 1 liều vaccine tăng cường ngừa COVID-19.

Được biết, trong ngày 19/11, Trung Quốc chỉ ghi nhận thêm 23 ca mắc COVID-19, giảm 1 ca so với ngày 18/11. NHC thông tin, trong số các ca bệnh mới được ghi nhận ngày 19/11, chỉ có 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Ngoài ra, Trung Quốc đã báo cáo 16 trường hợp bệnh nhân không có triệu chứng, được phân loại riêng biệt với các trường hợp đã xác nhận. Nước ngày không ghi nhận thêm trường hợp tử vong do COVID-19 trong ngày 19/11. 

Tính đến ngày 19/11, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 98.450 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và 4.636 bệnh nhân tử vong tính từ đầu mùa dịch.

Minh Hạnh (Theo Straits Times)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dot-bung-phat-dich-covid-19-moi-tai-trung-quoc-buoc-vao-giai-doan-cuoi-sap-duoc-kiem-soat-a519905.html