+Aa-
    Zalo

    Đột ngột đau bụng khi đang ở trường học, kiểm tra phát hiện mắc bệnh hiếm gặp

    (ĐS&PL) - Đang ở trường học, bé gái 8 tuổi đột ngột đau bụng rồi ói 3 lần ra thức ăn sáng. Sau khi nhập viện, các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp ở trẻ em.

    Trưa 17/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM), vừa qua nơi đây đã tiếp nhận điều trị cho bé Tr. (8 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM).

    Cụ thể, khi đang ở trường học, bé gái đột ngột than đau bụng nhiều, ói 3 lần ra thức ăn sáng. Nhận tin báo, cha mẹ lập tức đến trường đón và đưa bé vào viện. Bệnh nhi không có tiền căn bệnh lý hay dùng thuốc gì khác.

    Thời điểm nhập viện, bé trong tình trạng lừ đừ, môi hồng nhạt, bụng căng cứng, ấn đau. Ảnh chụp siêu âm ổ bụng bé gái ghi nhận dày thâm nhiễm mạc nối lan tỏa ổ bụng, có dịch. Hình ảnh X-quang bụng bé cho thấy có hơi tự do, trong khi kết quả xét nghiệm máu phát hiện bạch cầu tăng, rối loạn điện giải.

    Qua triệu chứng lâm sàng và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé bị viêm phúc mạc, nghi do thủng tạng rỗng.

    X-quang bụng đứng không sửa soạn cho thấy liềm hơi dưới cơ hoành, gợi ý thủng tạng rỗng. Ảnh: BVCC

    X-quang bụng đứng không sửa soạn cho thấy liềm hơi dưới cơ hoành, gợi ý thủng tạng rỗng. Ảnh: BVCC

    Bệnh nhi được xử trí truyền dịch, dùng kháng sinh và hội chẩn Ngoại khoa báo mổ khẩn. Quá trình phẫu thuật, các bác sĩ thấy giả mạc rải rác khắp ổ bụng, dịch ổ bụng nhiều và dơ.

    Qua thám sát và gỡ giả mạc dưới gan gần túi mật, bác sĩ thấy lỗ thủng vị trí môn vị mặt trước, kích thước 5mm.

    Sau khi được khâu lỗ thủng và đặt ống dẫn lưu, điều trị tích cực hơn 1 tuần, tình trạng trẻ cải thiện dần, tỉnh táo, hết đau bụng, ăn uống khá. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy, bé bị tổn thương viêm ruột hoại tử cấp.

    Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, đây là trường hợp thủng dạ dày vùng môn vị hiếm gặp ở trẻ em.

    Từ vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo cha mẹ chú ý chăm sóc kỹ đường tiêu hóa của trẻ, như cho con em ăn uống chín, dùng thức ăn mềm dễ tiêu hóa và không quá chua cay hoặc nhiều gia vị, vì dễ gây tổn thương niêm mạc đường tiêu hóa.

    Khi trẻ có biểu hiện triệu chứng đường tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy… phụ huynh cần đưa đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, định bệnh chính xác và có kế hoạch điều trị thích hợp, tránh tự ý mua thuốc điều trị, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/ot-ngot-au-bung-khi-ang-o-truong-hoc-kiem-tra-phat-hien-mac-benh-hiem-gap-a414780.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan