+Aa-
    Zalo

    "ĐT Việt Nam có thể bị loại ngay ở vòng bảng AFF Cup"

    • DSPL
    ĐS&PL Nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, HLV Lê Thụy Hải cho rằng các đội ở khu vực có sự phát triển nhất định.
    Nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2014, HLV Lê Thụy Hải cho rằng các đội ở khu vực có sự phát triển nhất định, trong khi đó chất lượng cầu thủ ĐT Việt Nam đang đi xuống.
    Kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu AFF Cup 2014, ĐT Việt Nam nằm ở bảng A gồm Indonesia, Philippines và đội đứng thứ 2 ở vòng sơ loại. Theo đánh giá của nhiều người và giới truyền thông, đây là bảng đấu khá nhẹ với ĐT Việt Nam, nhất là khi đoàn quân của HLV Miura được thi đấu trên sân nhà. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của HLV lão làng Lê Thụy  Hải, bóng đá khu vực Đông Nam Á hiện không còn sự chênh lệch trình độ và cũng chẳng còn “bảng tử thần”, hay không “tử thần”.
     ĐTVN đặt mục tiêu vô địch AFF Cup 2014.
    “Tôi nghĩ ĐT Việt Nam nằm ở bảng đấu nào cũng như nhau, bởi trong 2 kỳ AFF Cup gần đây chúng ta đều bại trận trước phần lớn các đối thủ trong khu vực. Việc xác định không nằm ở “bảng từ thần” gồm có Thái Lan, Singapore, Malaysia là do chúng ta quá sợ hãi những đối thủ này, hoặc hay thua nên cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Nếu nhìn lại bảng A, ĐT Việt Nam đã 2 kỳ liên tiếp thua Philippines và Indonesia cũng có trận thắng trận thua, nên nếu không có cố gắng hết mình thì ĐT Việt Nam cũng có thể sẽ bị loại ngay sau vòng bảng”, HLV Lê Thụy Hải phân tích về dư âm bốc thăm AFF Cup 2014.
    Về lực lượng ĐT Việt Nam hiện tại, nhà cầm quân họ Lê đã cho biết: “Đây là thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang đi xuống, các trụ cột đều đã có tuổi và không còn nhiều tầm ảnh hưởng ở trên tuyển. Bên cạnh đó, việc trẻ hóa đội hình lại chưa có được những gương mặt xuất sắc, khó có thể kỳ vọng để đem lại hiệu quả cao. Theo tôi, cái cần nhất của ĐT Việt Nam lúc này chính là yếu tố tinh thần, sự quyết tâm và tham vọng thực sự, lúc ấy mới có thể hy vọng thành công”.
    Giải thích thêm về lý do ĐT Việt Nam đang đi xuống, ông Hải “lơ” cho rằng đó là những tồn tại của cả một bộ máy làm bóng đá, từ giải đấu trong nước, công tác đào tạo trẻ và cách làm của lãnh đạo ngành.
    “V-League, hay hạng Nhất đều có những xu hướng bất lợi cho cầu thủ nội. Đó là bệnh thành tích, chuộng cầu thủ ngoại, rồi đến công tác đào tạo trẻ bị bỏ bê. Đặc biệt ở các cấp đội tuyển chưa có sự đầu tư lớn về nguồn lực, nhân lực và các trang thiết bị trong tập luyện, những điều đó đã và đang khiến bóng đá Việt Nam đi xuống trong thời gian qua”, ông Hải chỉ ra những bất cập của ĐT Việt Nam.
    Đánh giá về HLV người Nhật của ĐT Việt Nam, HLV Lê Thụy Hải cho rằng đây là thời điểm quá sớm để kết luận, hoặc đưa ra nhận định về đồng nghiệp Toshiya Miura. “Tôi đã theo dõi những buổi tập và chiến thắng 6-0 của ĐT Việt Nam trước Myanmar tại Bình Dương vừa qua. Thoạt nhìn ĐT Việt Nam đang có những sự tiến bộ, nhưng nếu đánh giá cụ thể thì theo tôi chưa có gì đặc biệt.
    Mọi người hô vang và cảm thấy vui mừng sau chiến thắng đó, nhưng với tôi việc ĐT Việt Nam thắng Myanmar chẳng khác nào B.Bình Dương đánh bại HV.An Giang, bởi điều đó là tất yếu. Thế nên, chúng ta cứ hãy tạm kỳ vọng vào sự đổi mới của bóng đá Việt Nam và hy vọng lãnh đạo VFF đã tìm ra đúng người có thể giúp cho ĐT Việt Nam phát triển tốt hơn”, ông Hải nói.
    ĐT Việt Nam chưa có trợ lý HLV người Nhật Bản
    Chiều nay (6/8), Phó Chủ tịch VFF phụ trách truyền thông ông Nguyễn Xuân Gụ cho biết, việc ĐT Việt Nam sẽ được Liên đoàn bóng đá Nhật Bản hỗ trợ 2 trợ lý HLV thể lực và thủ môn vẫn chưa thực sự chính thức.
    “Hiện tại hai bên mới chỉ có những bàn bạc sơ bộ. Trong ngày mai, tôi và một số lãnh đạo VFF sẽ sang Nhật Bản bàn bạc cụ thể về chuyến tập huấn và những sự hỗ trợ mà phía bạn sẽ tạo đạo điều kiện cho mình trong khoảng 2 tuần tại đây. Còn hiện tại, chưa thể khẳng định ĐT Việt Nam sẽ có 2 trợ lý người Nhật Bản giúp việc cho ông Miura”, ông Xuân Gụ đã cung cấp thông tin.
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/dt-viet-nam-co-the-bi-loai-ngay-o-vong-bang-aff-cup-a44862.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan