Dự án đường sắt trên cao Hà Nội: Khối sắt rơi đè bẹp đầu taxi


Thứ 2, 29/12/2014 | 03:21


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Lại một khối sắt thép từ công trình thi công Dự án đường sắt trên cao bất ngờ rơi xuống đường đè bẹp đầu chiếc taxi đang chở 3 người.

(ĐSPL) – Lại một khối sắt thép từ công trình thi công Dự án đường sắt trên cao bất ngờ rơi xuống đường đè bẹp đầu chiếc taxi đang chở 3 người.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 4h giờ sáng nay 28/12 tại 108b Trần Phú, Hà Đông (đối diện bến xe Hà Đông cũ). Tin tức trên Báo Giao thông vận tải cho hay, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi đang di chuyển trên tuyến đường này, trên taxi có 1 lái xe và 3 khách thì đơn vị thi công đang trong quá trình đổ bê tông, đà giáo bị sụt, xà mũ bê tông bị xệ xuống khiến sắt thép rơi xuống đường đè lên đầu chiếc taxi.

Hiện trường vụ sụt xà mũ. Ảnh GTVT.

Được biết, lái xe taxi này là anh Nguyễn Bá Dương, tài xế taxi hãng Quê Lụa BKS 30V – 8195. Chia sẻ trên báo GTVT, anh Dương cho biết: “Khoảng gần 4h khi anh đang lái xe đến địa điểm này, bất ngờ thấy sắt thép rơi xuống ầm ầm trước đầu xe. Anh vội vã phanh gấp, rất may số sắt thép này chỉ rơi vào phần đầu xe.

Video tham khảo:  

Hiện trường vụ tai nạn ở dự án đường sắt trên cao ngày 6/11/2014

“Trên xe lúc này chở 3 hành khách nữ đi từ hướng Ngã Tư Sở về cầu Trắng, Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi vội gọi các công nhân ở đó ra ứng cứu và thoát nạn. Rất may tất cả chúng tôi không ai bị thương” – anh Dương kể.

Hiện chiếc taxi vẫn đang nằm dưới khối sắt, tuyến đường Trần Phú đang ùn tắc.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trực tiếp chỉ đạo khắc phục sự cố và đảm bảo giao thông tại hiện trường. Ảnh GTVT.

Ngay sau khi biết tin về sự cố này, Thứ trường Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường đã trực tiếp đến hiện trường. Khoảng 7h sáng, Thứ trường đã họp khẩn với công an, thanh tra giao thông và các lực lượng liên quan để tiến hành các thủ tục giải tỏa hiện trường, khắc phục sự cố để kịp thời giải phóng hiện trường làn chính cho các phương tiện đi lại. 

Về nguyên nhân vụ việc, dẫn lời ông Nguyễn Mạnh Hùng – Quyền Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, sự cố xảy ra khi đơn vị thi công đang thực hiện đổ bê tông. Nguyên nhân đang được điều tra và sẽ sớm có kết luận cuối cùng. Nhưng theo ghi nhận có thể sai sót do một đà giáo bị sụt.

Trước đó, cũng tại dự án đường sắt trên cao này vào 9h15 phút ngày 6/11/2014, tại khu vực thi công xây dựng Nhà ga Thanh Xuân III đường Nguyễn Trãi thuộc Dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến Cát Linh – Hà Đông, trong quá trình cẩu, Nhà thầu đã để tuột rơi thanh thép gây tai nạn làm 1 người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ và 2 người khác bị thương.

Nạn nhân tử vong tại chỗ được xác định là anh là Nguyễn Như N. (33 tuổi, Học viên Học viện An ninh).

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-an-duong-sat-tren-cao-ha-noi-khoi-sat-roi-de-bep-dau-taxi-a76625.html