+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 20/8: Miền Bắc có mưa to, Nam Bộ vẫn mưa kéo dài

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Sáng 20/8, Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to, Nam Bộ vẫn mưa liên tiếp.

    Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, trong sáng 20/8, Bắc Bộ tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40 mm, có nơi trên 80 mm. Từ chiều cùng ngày, mưa ở Bắc Bộ xu hướng giảm dần.

    Riêng thời tiết Tây Nguyên và Nam Bộ từ nay đến 21/8 còn mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Từ 22/8, khu vực này tiếp tục có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

    Cơ quan khí tượng lưu ý, tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    du bao thoi tiet mien bac co mua to nam bo van mua keo dai anh 1
    Sáng 20/8, miền Bắc tiếp tục mưa to. Ảnh minh hoạ: Đắc Huy

    Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 20/8:

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ, riêng Điện Biên-Lai Châu 23-25 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Có mây, ngày nắng, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: phía Bắc 32-35 độ; phía Nam 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Có mây, ngày nắng, riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt; chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; phía Nam 33-35 độ.

    Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

    XEM THÊM: MU trắng tay trước Tottenham với tỷ số 0-2

    Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và giông vài nơi; riêng chiều và tối nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông. Gió tây nam cấp 2-3. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ.

    Hà Nội

    Nhiều mây, có lúc có mưa rào và giông. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 31-33 độ.

    Nhật Minh (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-20-8-2023-mien-bac-co-mua-to-nam-bo-van-mua-keo-dai-a587461.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan