+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết 6/10: Hà Nội trời hanh khô nhiệt độ lên 33 độ C

    • DSPL
    ĐS&PL Dự báo thời tiết 6/10: Hà Nội ít mây và nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 33 độ C trời không mưa trong khi phía Nam vẫn có mưa rào và dông vài nơi.

    Dự báo thời tiết 6/10: Hà Nội ít mây và nắng ráo với nhiệt độ cao nhất 33 độ C, trời không mưa trong khi phía Nam vẫn có mưa rào và dông vài nơi.

    Hôm nay (6/10), các tỉnh Bắc Bộ ban ngày trời nắng với mức nhiệt dao động từ 30-33 độ. Về đêm, nhiệt độ giảm tới gần 10 độ tạo cảm giác se lạnh, thậm chí vùng núi khu vực này chỉ còn 17-20 độ.

    Thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong ngày đầu lễ Quốc tang, đêm và sáng sớm 21-24 độ. Thời tiết khô ráo cả ngày, trời nắng với nền nhiệt cao nhất ở mức 33 độ.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất ở mức 32 độ.

    Thủ đô Hà Nội hôm nay khô ráo. Ảnh: Vietnamnet

    Mưa rào cũng tiếp tục xuất hiện tại khu vực Tây Nguyên. Nhiệt độ thấp nhất ở mức 20 độ, cao nhất không vượt quá 31 độ.

    Dự báo thời tiết các tỉnh Nam Bộ hôm nay vẫn có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 29-32 độ, trong đó tại TP.HCM là 32 độ và Cần Thơ là 31 độ.

    Về tin lũ trên sông Cửu Long, dự báo mực nước sông Cửu Long sẽ lên theo kỳ triều cường và đạt mức cao nhất vào ngày 10-12/10.

    Cụ thể tại Tân Châu lên mức 3,9m (dưới BĐ2 0,1m); tại Châu Đốc lên mức 3,6m (trên BĐ2 0,10m), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BĐ3 và trên BĐ3 từ 0,1-0,3m, sau đó xuống.

    Đến ngày 15/10, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,8m (dưới BĐ2 0,2m); tại Châu Đốc xuống mức 3,5m (ở mức BĐ2), tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long xuống mức BĐ2 và trên BĐ2.

    Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp và mất an toàn đê bao tại tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là các tỉnh Kiên Giang, An Giang, Đồng Tháp, Long An.

    Kiều Trang (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-610-ha-noi-troi-hanh-kho-nhiet-do-len-33-do-c-a246657.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan