+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết hôm nay 2/11: Bão Goni vào biển Đông, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 2/11/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 2/11/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 2/10, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ sau đó là Bắc Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa và mưa rải rác.

    Trong khi đó, ngày 2/11, bão Goni được dự báo sẽ vào biển Đông. Cụ thể vào khoảng 13h ngày 2/11, vị trí tâm bão Goni ở khoảng 15,0 độ Vĩ Bắc; 117,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 560km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

    Đường đi của bão Goni

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay - ngày 2/11/2020:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ

    Nhiều mây, có lúc có mưa, mưa nhỏ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ, có nơi dưới 19 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trởi nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ

    Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày có mưa rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3, ngày mai chuyển dần sang gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 19-22 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ

    Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-211-bao-goni-vao-bien-dong-mien-bac-don-khong-khi-lanh-tang-cuong-a344632.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan