+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 11/12: Hà Nội nắng ấm

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 11/12/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 11/12/2020. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết ngày 11/12 khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ.

    Trong khi đó khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tin tức dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 11/12/2020: Hà Nội nắng ấm. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước hôm nay - ngày 11/12/2020:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 23-25 độ, có nơi trên 25 độ

    Có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 26 độ

    Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, có nơi trên 25 độ

    Có mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 15-18 độ, phía Nam 18-20 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 22-25 độ, phía Bắc có nơi trên 25 độ

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

    Đà Nẵng Đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23, phía Nam 23-25 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 24-27 độ; phía Nam 27-30 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ, miền Đông có nơi dưới 22 độ

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Hoàng Yên (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-moi-nhat-hom-nay-1112-ha-noi-nang-am-a348964.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan