+Aa-
    Zalo

    Dự báo thời tiết ngày 15/9: Bão số 10 giật cấp 15, miền Trung chuẩn bị ứng phó

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Dự báo thời tiết ngày 15/9: Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 10 mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 470km.

    Dự báo thời tiết ngày 15/9: Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão số 10 mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 470km.

    Theo tin tức mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy Văn Trung ương, vào hồi 16h ngày hôm nay (14/9), vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 470km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115 đến 135 km/giờ), giật cấp 15.

    Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và còn mạnh thêm. Đến 4h ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình khoảng 180km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150km/giờ), giật cấp 15.

    Hướng di chuyển của cơn bão số 10.

    Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 11-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15. Biển động dữ dội.

    Do ảnh hưởng của bão số 10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, đêm gió mạnh cấp 8-9, gần sáng và ngày mai (15/09) tăng lên cấp 10, cấp 11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-13, giật cấp 15, biển động dữ dội (Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4). Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Bình (bao gồm đảo Hòn Ngư), khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ từ đêm nay có gió mạnh dần lên cấp 6-7, gần sáng và ngày mai tăng lên cấp 10-11, vùng gần tâm bão cấp 12, giật cấp 15; biển động dữ dội.

    Trên đất liền, từ sáng mai (15/9), trên đất liền ven biển các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có gió mạnh dần lên cấp 7-8, gần trưa và chiều tăng lên cấp 9-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 4); các khu vực sâu hơn trong đất liền có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 12. Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; ven biển các tỉnh Thái Bình, Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 11 (cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3).

    Dự báo, từ hôm nay đến hết đêm mai (15/9), ở các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Nghệ An có mưa to đến rất to (100-300mm), riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị có nơi trên 400mm;

    Từ ngày mai đến hết ngày 16/09, ở Thanh Hóa, các tỉnh Nam đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và Sơn La có mưa vừa, mưa to đến rất to (50-150mm, có nơi trên 200mm).

    Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm 14 và ngày 15/9/2017:

    Phía Tây Bắc Bộ

    Đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Sơn Là và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to đến rất to . Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 22 - 25oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng nam Đồng Bằng và Thanh Hóa từ gần sáng và ngày mai có mưa vừa, mưa to đến rất to. Gió bắc đến đông bắc cấp 3-4; vùng ven biển từ gần sáng và ngày mai gió mạnh dần lên cấp 4-5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng Thái Bình, Nình Bình, Nam Định và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10-11. Độ ẩm từ 70 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa to đến rất to. Gió mạnh cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai có gió bão mạnh dần lên cấp 7-8, trưa và chiều mai tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-12, giật cấp 15. Độ ẩm từ 70 - 100%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 25 - 28oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to; phía nam có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây bắc đến tây cấp 4-5; vùng ven biển phía Bắc từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 95%

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 29 - 32oC

    Tây Nguyên

    Nhiều mây, có mưa, phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây đến tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 19 - 22oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 25 - 28oC

    Nam Bộ

    Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió tây và tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 24 - 27oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

    Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa, trưa chiều mai có mưa vừa đến mưa to và dông có nơi có dông. Gió bắc đến đông bắc cấp 2-3, ngày mai tăng lên cấp 3-4. Độ ẩm từ 80 - 98%.

    Nhiệt độ thấp nhất từ : : 23 - 26oC

    Nhiệt độ cao nhất từ : : 28 - 31oC

    Trang Đời sống & Pháp luật Online cập nhật thông tin dự báo thời tiết mới nhất trong 24h qua.

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/du-bao-thoi-tiet-ngay-159-bao-so-10-giat-cap-15-mien-trung-chuan-bi-ung-pho-a201946.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan